Cuba chỉ trích Mỹ 'lề mề' khi thừa nhận 'Hội chứng Havana'

Ngày 3/3, Cuba chỉ trích Mỹ mất quá nhiều thời gian để chấp nhận bằng chứng rằng, căn bệnh gọi là 'Hội chứng Havana' không phải do nước ngoài gây ra.

Đại sứ quán Mỹ tại Cuba

Đại sứ quán Mỹ tại Cuba

Cuba cho rằng Washington đã phớt lờ khoa học, lấy đó làm cớ để cắt đứt quan hệ với đảo quốc.

Ngày 1/3, tài liệu từ cuộc điều tra trên toàn cầu của cộng đồng tình báo Mỹ kết luận, “rất khó có khả năng” kẻ thù nước ngoài gây ra căn bệnh bí ẩn này. Những trường hợp đầu tiên báo cáo mắc “Hội chứng Havana” là tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô của Cuba, nhưng sau đó hàng ngàn nhà ngoại giao và tình báo Mỹ gặp tình trạng tương tự.

“Kết luận này… xác nhận điều chúng ta đã biết rồi. Điều không may là Chính phủ Mỹ dùng nó để làm hỏng quan hệ song phương và làm mất uy tín của Cuba”, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio nói trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters ngày 3/3.

Trong nhiều năm qua, Cuba cho rằng cáo buộc “Hội chứng Havana” do kẻ thù nước ngoài gây ra chỉ là “khoa học viễn tưởng”, và các nhà khoa học hàng đầu không tìm thấy bằng chứng nào cho những cáo buộc đó.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận về phát biểu của phía Cuba.

Trước đây, giới chức Mỹ nói rằng chưa có đủ bằng chứng khoa học và đang tiếp tục làm rõ, vì thế chính phủ lựa chọn cách thận trọng trong xây dựng chính sách với Cuba.

Thứ trưởng De Cossio cho biết, không thiếu bằng chứng trong câu chuyện này, và kết luận mà Mỹ vừa công bố gây ra sự hoài nghi về mức độ tin cậy đối với những chính sách khác của Mỹ với Cuba.

Ông nhắc đến việc Mỹ tiếp tục để Cuba trong danh sách “các quốc gia tài trợ khủng bố”, cho rằng điều này cũng không có cơ sở. Năm 2021, chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đưa Cuba vào danh sách này vì cho rằng Chính phủ Cuba đón nhận những kẻ chạy trốn khỏi Mỹ và lãnh đạo phiến quân Colombia, hỗ trợ an ninh cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

“Danh sách này của Bộ Ngoại giao Mỹ không phải công cụ để thúc đẩy cuộc chiến chống khủng bố. Đó là công cụ chèn ép chính trị và kinh tế đối với những quốc gia không từ bỏ quyền chủ quyền của họ để chấp nhận các ý tưởng bất chợt của Chính phủ Mỹ”, Thứ trưởng De Cossio nói.

“Hội chứng Havana” là cụm từ mà Chính phủ Mỹ gọi các sự vụ y tế bất thường, bắt đầu xuất hiện từ năm 2016 khi hàng chục nhà ngoại giao Mỹ tại đại sứ quán ở Havana phàn nàn về tình trạng đau đầu, buồn nôn, chóng mặt và suy giảm trí nhớ.

Không lâu sau đó, Mỹ đóng cửa đại sứ quán ở Hanava.

Bình Giang

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cuba-chi-trich-my-le-me-khi-thua-nhan-hoi-chung-havana-post1514837.tpo