Cuba có thể có vắc xin chống biến thể Omicron trong tháng 12

Một em nhỏ được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại La Habana (Cuba), ngày 24/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 13/12, các nhà khoa học Cuba cho biết nước này có thể có phiên bản đầu tiên của vắc xin Soberana Plus có khả năng chống lại biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 trong năm 2021.

Trong một cuộc họp với Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu Vắc xin Finlay Vicente Vérez cho biết cơ quan này đang đẩy nhanh công tác nghiên cứu thông qua sử dụng tất cả các mạng lưới hợp tác, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai chương trình tiêm chủng tăng cường ngừa COVID-19.

Theo các số liệu chính thức, hiện 95,7% dân số Cuba đủ điều kiện tiêm phòng đã được tiêm chủng đầy đủ sử dụng các loại vắc xin ngừa COVID-19 sản xuất trong nước như Abdala, Soberana 02 và Soberana Plus.

Cuba hiện là quốc gia Mỹ Latinh duy nhất tự sản xuất vắc xin ngừa COVID-19. Chính phủ nước này nhận định đây là yếu tố quan trọng nhất giúp nước này kiểm soát đại dịch COVID-19, bên cạnh chiến lược đẩy mạnh tiêm chủng rộng rãi sớm nhất có thể.

Việc bỏ lỡ chủng ngừa sớm vắc xin đã khiến Cuba phải trải qua một trong những đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất vào tháng 7 và tháng 8 vừa qua vì sự xuất hiện của biến thể Delta, với đỉnh điểm là hơn 9.000 ca/ngày.

Hiện tập đoàn dược phẩm nhà nước BioCubaFarma đã sản xuất đủ vắc xin để tiêm đầy đủ cho toàn bộ dân số Cuba. Vắc xin ngừa COVID-19 của Cuba đã được xuất khẩu sang Venezuela, Nicaragua và Việt Nam. Argentina và Mexico cũng tỏ ra quan tâm đến các sản phẩm này.

Ngày 13/12, Cuba ghi nhận 65 ca mắc mới COVID-19 và không có ca tử vong. Cả nước hiện chỉ còn 337 ca COVID-19 đang điều trị, con số thấp nhất trong nhiều tháng trở lại đây.

Trong khi đó, ngày 14/12, Bộ Y tế Malaysia cho biết đã phê duyệt có điều kiện cho việc sử dụng liệu pháp hỗn hợp kháng thể (cocktail) Ronapreve với một liều duy nhất trong điều trị COVID-19. Hỗn hợp này do Regeneron và Roche phát triển.

Theo thông báo, Bộ trên cũng đã chấp thuận yêu cầu của hãng Merck & Co của Mỹ cấp giấy phép nhập khẩu thuốc điều trị COVID-19 Molnupiravir để tiến hành các thử nghiệm lâm sàng trong khuôn khổ các nghiên cứu đang được thực hiện tại Malaysia.

Cùng ngày, hãng dược phẩm AstraZeneca của Anh - Thụy Điển cho biết Samsung Biologics Co. - công ty con chuyên về công nghệ sinh học của Tập đoàn Samsung, sẽ sản xuất thuốc hỗn hợp ngừa COVID-19 của hãng theo một thỏa thuận trị giá khoảng 380 triệu USD. Thuốc AZD7442 do AstraZeneca bào chế là sự kết hợp giữa hai kháng thể đơn dòng tixagevimab và cilgavimab có tác dụng lâu dài đang được phát triển để điều trị bệnh nhân COVID-19.

Căn cứ thỏa thuận, Samsung Biologics sẽ sản xuất loại thuốc này tại nhà máy ở Songdo ở thành phố Incheon, cách Seoul 40km về phía Tây. Giá trị hợp đồng này tăng mạnh so với thỏa thuận cung ứng thuốc dài hạn trị giá 331 triệu USD được hai bên ký kết hồi tháng Chín năm nay.

AZD7442 là liệu pháp kháng thể điều trị COVID-19 đầu tiên đã được Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp. Tổ hợp kháng thể này cũng đã được các cơ quan quản lý dược phẩm tại nhiều quốc gia khác, như Pháp và Ý, phê duyệt sử dụng.

Cũng theo thỏa thuận trên, Samsung Bioglogics sẽ sản xuất thuốc Imfinzi điều trị ung thư của AstraZeneca tại nhà máy của công ty này bắt đầu từ năm sau. Imfinzi đã được nhiều quốc gia, trong đó có cả Hàn Quốc cấp phép sử dụng để điều trị ung thư phổi. Thuốc hiện đang được nghiên cứu để điều trị các bệnh ung thư khác.

H.N (tổng hợp từ TTXVN, Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/92/268625/cuba-co-the-co-vac-xin-chong-bien-the-omicron-trong-thang-12.html