Cuba đề nghị Mỹ hỗ trợ xử lý hậu quả vụ cháy kho dầu

Cuba cho biết họ đã tìm kiếm sự hỗ trợ kỹ thuật từ Mỹ để thực hiện công tác dọn dẹp sau vụ hỏa hoạn lớn tại cơ sở lưu trữ dầu Matanzas, theo Reuters.

Ngày 26/8, Bộ Ngoại giao Cuba cho biết nước này đã yêu cầu thực hiện đánh giá những nỗ lực dọn sạch hậu quả vụ cháy kho dầu Matanzas cho tới nay.

Cuba cũng đưa ra yêu cầu về việc tiếp cận các kỹ thuật và quy trình xử lý hỗ trợ việc dọn dẹp từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, các công ty dầu mỏ và các cơ quan khác.

 Đám cháy tại cảng dầu Matanzas ở phía đông Havana, Cuba. Ảnh: Reuters.

Đám cháy tại cảng dầu Matanzas ở phía đông Havana, Cuba. Ảnh: Reuters.

Yêu cầu được đưa ra trong cuộc thảo luận trực tuyến giữa các chuyên gia từ Cuba và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ về nỗ lực xử lý hậu quả tại cảng dầu Matanzas ở phía đông Havana. Bộ Ngoại giao Cuba cho biết “cuộc trao đổi đã diễn ra chuyên nghiệp và hiệu quả”.

Trước đó, sét đã đánh trúng bể chứa dầu gần cảng Matanzas ngày 6/8. Đám cháy đã lan sang bồn chứa thứ tư sau năm ngày bùng phát. Với nỗ lực phối hợp của nhiều lực lượng, vụ cháy đã được dập tắt sau một tuần.

Theo Reuters, 16 lính cứu hỏa đã hy sinh trong vụ hỏa hoạn. Chính phủ Cuba cho biết đây là trận hỏa hoạn tồi tệ nhất trong lịch sử của quốc đảo vùng Caribbean.

Matanzas là cảng tiếp nhận, lưu trữ dầu thô và nhiên liệu nhập khẩu lớn nhất của Cuba, với sức chứa 2,4 triệu thùng dầu và nằm cách thủ đô Havana khoảng 130 km.

Mỹ và Cuba đã bình thường hóa quan hệ vào tháng 12/2014, sau hơn 50 năm cắt đứt quan hệ ngoại giao. Chính quyền ông Biden hồi tháng 5 đã nới lỏng các hạn chế liên quan việc đi lại và gửi tiền về Cuba, vốn được áp đặt dưới thời ông Trump.

Đức Mạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuba-de-nghi-my-ho-tro-xu-ly-hau-qua-vu-chay-kho-dau-post1349631.html