Cuba đệ trình nghị quyết lần thứ 30 phản đối lệnh cấm vận thương mại của Mỹ

Ngày 15/9, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla cho biết sẽ tiếp tục phản đối lệnh cấm vận thương mại của Mỹ tại Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng 11 tới.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla. (Nguồn: AFP)

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla. (Nguồn: AFP)

Ngày 15/9, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla cho biết Cuba sẽ tiếp tục phản đối lệnh cấm vận thương mại của Mỹ qua nghị quyết lần thứ 30, dự kiến trình lên Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 11 tới.

Viết trên Twitter, ông Rodriguez nhấn mạnh: “Trong hơn 60 năm bao vây cấm vận, chính sách đó đang tác động mạnh mẽ hơn bao giờ hết đến các gia đình Cuba trong và ngoài nước”.

Ông cho biết dù Cuba nhận được sự ủng hộ từ nhiều nước thành viên, Mỹ “vẫn kiên quyết phớt lờ yêu cầu của cộng đồng quốc tế và tăng cường cấm vận lên mức chưa từng có”.

Theo dữ liệu chính thức, chỉ trong 14 tháng đầu nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ Joe Biden, lệnh cấm vận đã khiến Cuba thiệt hại khoảng 6,3 tỷ USD.

Ông đánh giá chính sách cấm vận trên không phá vỡ được trật tự hiến pháp ở nước này, nhưng đã đẩy nhiều gia đình Cuba vào tình trạng thiếu thốn và đói kém trầm trọng do không được đáp ứng các nhu cầu cơ bản.

Mỹ đã cấm vận Cuba từ năm 1962. Dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, Washington vẫn duy trì lệnh cấm vận này, đồng thời đưa ra hơn 240 lệnh trừng phạt đối với Cuba.

Năm 2021, 184/189 quốc gia và vùng lãnh thổ đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết dỡ bỏ cấm vận của Cuba (năm thứ 29 liên tiếp), 3 nước bỏ phiếu trắng và chỉ Mỹ cùng Israel bỏ phiếu phản đối.

(theo Tân Hoa xXã)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cuba-de-trinh-nghi-quyet-lan-thu-30-phan-doi-lenh-cam-van-thuong-mai-cua-my-198461.html