Cuba, EU đối thoại phát triển bền vững bất chấp sức ép của Mỹ

Cuba và EU nêu bật tiến trình mà hai bên đã đạt được về Chương trình Phát triển Bền vững 2030 nhằm chấm dứt đói nghèo dưới mọi hình thức và tăng cường thông tin y tế, giáo dục và tiếp cận nguồn nước.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, Cuba và Liên minh châu Âu (EU) ngày 16/4 đã tổ chức cuộc đối thoại song phương đầu tiên về phát triển bền vững, trong bối cảnh Washington dọa thực thi một đạo luật cho phép công dân Mỹ kiện các công ty nước ngoài quản lý các tài sản được quốc hữu hóa ở hòn đảo này sau năm 1959.

Trong cuộc đối thoại, Cuba và EU nêu bật tiến trình mà hai bên đã đạt được về Chương trình Phát triển Bền vững 2030 của Liên hợp quốc nhằm chấm dứt đói nghèo dưới mọi hình thức và tăng cường thông tin y tế, giáo dục và tiếp cận nguồn nước.

Ông Rodolfo Reyes, Vụ trưởng Vụ Đa phương thuộc Bộ Ngoại giao Cuba và cũng là người đồng chủ trì cuộc đối thoại này nêu rõ: "Trong cuộc đối thoại, chúng tôi đã nhất trí rằng cần phải tiến hành thay đổi mô hình sản xuất và tiêu thụ thực tế để đạt được các mục tiêu mà Chương trình nghị sự 2020 đề ra."

Theo ông, cuộc đối thoại tìm cách tăng cường các dự án xã hội chung có lợi cho các thế hệ tương lai./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cuba-eu-doi-thoai-phat-trien-ben-vung-bat-chap-suc-ep-cua-my/564616.vnp