Cuba: Hành động của Mỹ tại Đại sứ quán Venezuela ở Washington tạo tiền lệ nguy hiểm

TASS dẫn tuyên bố ngày 14-5 của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Rogelio Diaz cho biết, việc cảnh sát Mỹ xông vào Đại sứ quán Venezuela ở Washington ngày 13-5 đã tạo tiền lệ nguy hiểm. Ông Rogelio Diaz viết: 'Hành động của Mỹ đối với Venezuela tạo ra tiền lệ nguy hiểm trong quan hệ ngoại giao, vi phạm Công ước Vienna'.

Ngày 13-5, cảnh sát Mỹ yêu cầu các nhà hoạt động của tổ chức chống chiến tranh CodePink rời khỏi tòa nhà của Đại sứ quán Venezuela tại Washington. Trước đó, những nhà hoạt động của CodePink đã vào Đại sứ quán Venezuela tại Washington để ngăn đại diện của phe đối lập Venezuela chiếm giữ tòa nhà. Theo các thành viên của CodePink, việc tiếp cận Đại sứ quán Venezuela tại Washington của CodePink là hợp pháp vì chính các nhà ngoại giao Venezuela, những người buộc phải rời khỏi Washington theo yêu cầu của chính quyền Mỹ, đã trao chìa khóa cho họ.

Căng thẳng trong quan hệ giữa Venezuela và Mỹ trở nên trầm trọng sau khi Mỹ công nhận vai trò của thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido, người tự xưng là “Tổng thống lâm thời Venezueka” ngày 23-1. Đáp lại động thái này, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ.

ANH NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/cuba-hanh-dong-cua-my-tai-dai-su-quan-venezuela-o-washington-tao-tien-le-nguy-hiem-574181