Cuba lên án Mỹ gia tăng cấm vận kinh tế

Theo Tân Hoa xã, Prensa Latina và TTXVN, ngày 17-11, Chính phủ Cuba lên án quyết định của Mỹ mở rộng danh sách các doanh nghiệp Cuba bị cấm làm ăn với các công ty Mỹ, theo đó cáo buộc Washington âm mưu bóp nghẹt nền kinh tế của đảo quốc Caribe.

Vụ trưởng Các vấn đề về Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba F.Cossio nhấn mạnh, danh sách trên của Mỹ “phi lý” và nhằm tiếp tục gia tăng cấm vận, vây hãm nền kinh tế Cuba.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố bổ sung 26 doanh nghiệp của Cuba vào danh sách bị hạn chế làm ăn với công dân Mỹ, trong đó phần lớn là những công ty kinh doanh khách sạn tại các địa điểm du lịch quan trọng của Cuba. Như vậy, danh sách các thực thể và công ty của Cuba bị giới hạn làm ăn với các doanh nghiệp Mỹ lên tới 205 đơn vị.

Chính phủ Cuba thông báo thiệt hại kinh tế do lệnh cấm vận của Mỹ gây ra đã lên tới hơn 4,3 tỷ USD giai đoạn từ tháng 4-2017 đến 3-2018. Tổng thiệt hại kinh tế của Cuba gần 60 năm qua lên tới 933,6 tỷ USD. Bộ Ngoại giao Cuba cho rằng, “chính sách thất bại này” là rào cản chính đối với sự phát triển của quốc đảo Caribe.

Trong bài phát biểu trước 17 người đứng đầu nhà nước và chính phủ các nước tham dự Hội nghị cấp cao Ibero American diễn ra tại Guatemala, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez kêu gọi thiết lập một trật tự thế giới mới dân chủ và bao trùm hơn.

Quan chức ngoại giao Cuba hối thúc các nước trong khu vực vượt qua thách thức của việc xây dựng xã hội phát triển thịnh vượng, bền vững và bao trùm. Ông cũng bày tỏ cảm ơn các nước trong khu vực đã ủng hộ tại Đại hội đồng Liên hợp quốc về yêu cầu Mỹ dỡ bỏ cấm vận đối với Cuba.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38285102-cuba-len-an-my-gia-tang-cam-van-kinh-te.html