Cuba mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam

Bà Teresa Maria Amarelle Boue - Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba khẳng định Cuba luôn mong muốn thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống với Việt Nam

Ông Tất Thành Cang tiếp bà Teresa Maria Amarelle Boue, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba (trái). (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tối 26/10, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba do bà Teresa Maria Amarelle Boue, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba dẫn đầu, đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp, bà Teresa Maria Amarelle Boue chia sẻ ấn tượng sâu sắc của mình khi đến thăm Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi và đánh giá cao chiến lược, chiến thuật quân sự mà quân và dân Việt Nam đã sử dụng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước,

Bà Teresa Maria Amarelle Boue đồng thời khẳng định Cuba luôn mong muốn thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống với Việt Nam trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, mang lại lợi ích cho nhân dân mỗi nước.

Chia sẻ kết quả chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Teresa Maria Amarelle Boue cho biết đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba đánh giá cao, rất ấn tượng với mô hình nhà trẻ cho những người có thu nhập thấp, cũng như các hoạt động dạy nghề, hướng nghiệp của Nhà văn hóa phụ nữ thành phố và coi đó là những mô hình, kinh nghiệm quý báu có thể áp dụng phù hợp với tình hình của Cuba.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Tất Thành Cang chào mừng chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba và bày tỏ mong muốn Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những thời gian làm việc hiệu quả, cùng nhau chia sẻ các mô hình tích cực, trao đổi kinh nghiệm trong công tác hoạt động phụ nữ, thắt chặt mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa phụ nữ hai nước.

Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình và tình cảm sâu sắc mà nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, ông Tất Thành Cang khẳng định sự kiện 45 năm trước, lãnh tụ Fidel Castro đã không quản ngại nguy hiểm đến thăm vùng mới giải phóng Quảng Trị đã thể hiện tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt mà nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam. Nhân dân Việt Nam sẽ luôn ghi nhớ và mong muốn tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với nhân dân Cuba.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba do bà Teresa Maria Amarelle Boue dẫn đầu đã đi thăm Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, thăm một số nhà trẻ tư thục và Nhà văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh./.

Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cuba-mong-muon-thuc-day-quan-he-huu-nghi-truyen-thong-voi-viet-nam/532060.vnp