Cuba phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Bộ trưởng Quốc phòng

Hôm qua (3/1), Chủ tịch Cuba, ông Miguel Diaz-Canel đã lên tiếng phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Bộ trưởng Quốc phòng nước này Cintra Frias.

Ông Miguel Diaz-Canel cho rằng, các cáo buộc của lệnh trừng phạt này là hoàn toàn vu khống và không có căn cứ.

Trong tuyến bố được đăng tải trên trang Twitter cá nhân, Chủ tịch Miguel Diaz-Canel khẳng định Cuba sẽ “không cúi đầu” trước các đe dọa về lệnh trừng phạt của Mỹ. Bên cạnh đó, ông cũng gay gắt phản đối quyết định của Mỹ khi cấm Bộ trưởng Quốc phòng Cuba Cintra Frias nhập cảnh vào nước này.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 2/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Bộ trưởng Quốc phòng Cuba với cáo buộc ông này vi phạm nhân quyền và ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Theo đó, Mỹ sẽ đưa ông Cintra Frias và các con của ông vào “danh sách đen” của nước này./.

CTV Mỹ Linh/VOV1 (biên dịch)
Theo Tân Hoa xã

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cuba-phan-doi-lenh-trung-phat-cua-my-doi-voi-bo-truong-quoc-phong-996934.vov