Cuba tăng lương cho khu vực hưởng ngân sách và lương hưu

Ngày 27/6, Chính phủ Cuba đã công bố một loạt biện pháp nhằm thúc đẩy nền kinh tế, trong đó có việc tăng lương trong các lĩnh vực được hưởng ngân sách nhà nước và lương hưu cho gần 2,8 triệu người.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 27/6, Chính phủ Cuba đã công bố một loạt biện pháp nhằm thúc đẩy nền kinh tế, trong đó có việc tăng lương trong các lĩnh vực được hưởng ngân sách nhà nước và lương hưu cho gần 2,8 triệu người.

Cụ thể, theo quy định mới, mức lương tối thiểu đối với khu vực được cấp ngân sách nhà nước sẽ tăng lên 400 peso (do hệ thống hối đoái đa tỷ giá nên không quy đổi chính xác được sang USD) và mức lương trung bình hàng tháng của công nhân lao động sẽ tăng lên 1.067 peso.

Theo truyền hình Cuba, những biện pháp trên được đưa ra sau các chuyến thăm của giới chức Cuba tới các tỉnh nhằm tham khảo ý kiến của người dân, sau các đề xuất tại những đại hội như Đại hội Trung ương Người Lao động Cuba; các đề xuất của các học giả và với mục tiêu tìm giải pháp cho những vấn đề kinh tế quốc gia vốn đang ngày càng trầm trọng do chính sách bao vây cấm vận của Mỹ.

Được biết, gói biện pháp kinh tế được đưa ra chủ yếu tập trung vào việc đáp ứng nhiều hơn nữa nhu cầu của người dân và nền kinh tế, khuyến khích sự tham gia tích cực của mọi chủ thể trong việc tìm kiếm giải pháp và đối phó với chính sách cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính mà Mỹ đã áp đặt đối với Cuba trong gần 60 năm qua.

Theo Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Cuba Alejandro Gil, ngoài việc khuyến khích tiết kiệm, mục đích của việc đưa ra các biện pháp trên còn nhằm thúc đẩy phát triển và giải quyết triệt để hơn các vấn đề cơ bản, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng và phát triển nền kinh tế Cuba.

Ngoài ra, gói các biện pháp mới cũng giúp Cuba tìm kiếm phương thức bảo hộ sản xuất quốc gia, đa dạng hóa và tăng cường xuất khẩu thay cho nhập khẩu, tăng cường hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy sự phát triển của các địa phương, tuân thủ chính sách về nhà ở và sử dụng khoa học để giải quyết các vấn đề.

Ông Alejandro Gil cho biết thêm các biện pháp nêu trên sẽ được đưa vào thực hiện từng bước và trong các lĩnh vực khác nhau như tăng cường khả năng sản xuất của quốc gia, khả năng tự cung theo từng vùng, các dự án phát triển địa phương, các khoản đầu tư, lưu thông thị trường bán lẻ và tăng cường sản xuất nông nghiệp./.

Lê Hiền/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/cuba-tang-luong-cho-khu-vuc-huong-ngan-sach-va-luong-huu-/126513.html