Cuba tạo điều kiện cho nông dân thuê đất sản xuất nông nghiệp

Giới chức Cuba ngày 7/8 ban hành các quy định mới để tạo điều kiện dễ dàng hơn cho nông dân thuê đất nhàn rỗi thuộc sở hữu nhà nước nhằm gia tăng sản lượng nông nghiệp.

Dự kiến, các quy định mới sẽ có hiệu lực trong 60 ngày tới.

Theo Luật 358/18, nông dân Cuba có thể thuê đến 26,8 hécta đất, gấp đôi định mức diện tích đất được cho thuê trước đây. Trong khi diện tích đất thuê mới dành cho người chăn nuôi gia súc là 67 hécta, với điều kiện những nông dân này cũng đồng thời sản xuất thức ăn cho gia súc.

Thời hạn thuê đất thuộc sở hữu nhà nước sẽ được tăng gấp đôi lên 20 năm và có thể được gia hạn, tạo điều kiện cho nông dân chuyển giao hoạt động nông nghiệp sang thế hệ kế tiếp.
Nông dân có thể xây dựng nhà và các hạ tầng khác trên diện tích lên tới 3% tổng diện tích đất thuê, so với mức quy định trước đây chỉ là 1%.

Quan chức Orlando Diaz thuộc Bộ Nông nghiệp Cuba cho biết việc tiếp cận và ứng vận dụng các kỹ thuật hiện đã dễ dàng hơn nhằm gia tăng sản lượng trên diện tích đất rộng rãi hơn. Các biện pháp này nhằm khuyến khích sự ổn định của lực lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi cũng như việc “an cư sản xuất” của các gia đình.

Người phụ trách mảng quản lý đất thuộc Bộ Nông nghiệp Cuba Eddy Soca nhận định các điều chỉnh mới về quy định cho thuê đất được đưa ra dựa trên kinh nghiệm, việc áp dụng các quy định tiền lệ, và nhu cầu của nông dân trên khắp cả nước.

Dựa trên quy định mới, diện tích đất được cho thuê vẫn là “tài sản chính phủ không thể chuyển giao”, và nguồn tài chính phải đến từ các nguồn tiền minh bạch, hợp đồng cho thuê đất sẽ bị hủy nếu các nguồn tài chính được kiểm chứng có nguồn gốc từ hoạt động rửa tiền, tham nhũng hoặc các nguồn phi pháp khác.

Số liệu từ Bộ Nông nghiệp Cuba cho thấy trong 10 năm trở lại đây, Chính phủ Cuba đã tạo điều kiện cho khoảng 244.000 nông dân thuê hơn 2,1 triệu hécta đất nhàn rỗi. Hiện còn 472.000 hécta đất canh tác còn để trống.

Cuba nhập khẩu khoảng 2 tỷ USD lương thực phẩm mỗi năm nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Ngành nông nghiệp Cuba nhiều chục năm trở lại đây phải đối mặt với tình trạng di dân nghiêm trọng từ nông thôn ra thành thị để tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn. Quốc đảo Caribe này cũng đang đối mặt với một số vấn đề khác liên quan đến nông nghiệp, trong đó có tình trạng hạn hán kéo dài, thiếu công nghệ hiện đại và phân bón.

K.Dung (Theo THX)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/cuba-tao-dieu-kien-cho-nong-dan-thue-dat-san-xuat-nong-nghiep/92945.html