Cuba 'xin lời khuyên kỹ thuật' từ Mỹ để khắc phục hậu quả vụ cháy kinh hoàng

Cuba ngày 26/8 (giờ địa phương) cho biết đã kêu gọi sự hỗ trợ kỹ thuật từ Mỹ trong việc khắc phục hậu quả sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại kho chứa dầu ở Matanzas hồi đầu tháng 8.

Vụ cháy được coi là thảm họa kinh hoàng tại quốc đảo Caribe. Ảnh Reuters.

Vụ cháy được coi là thảm họa kinh hoàng tại quốc đảo Caribe. Ảnh Reuters.

Các chuyên gia từ Cuba và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đã có cuộc trao đổi trực tuyến lần đầu tiên hôm 24/8 để thảo luận về nỗ lực làm sạch môi trường tại khu vực cảng Matanzas, phía đông Havana, Bộ Ngoại giao Cuba cho biết ngày 26/8, đồng thời nhận định cuộc trao đổi diễn ra “chuyên nghiệp và hiệu quả”.

Bộ Ngoại giao Cuba cho biết phái đoàn Cuba đã đưa ra câu hỏi về “các kỹ thuật và quy trình sáng tạo nhất” được sử dụng bởi EPA cũng như các công ty liên quan đến lĩnh vực dầu mỏ và các cơ quan khác.

Cách đây 3 tuần, một tia sét đã đánh trúng bể chứa dầu tại Matanzas và gây ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Ngọn lửa dữ lan sang 3 bể chứa khác và gây rất nhiều khó khăn cho công tác cứu hỏa. 16 lính cứu hỏa đã thiệt mạng, hơn 130 người bị thương trong vụ việc và thiệt hại vẫn chưa được tính toán đầy đủ.

Phải mất khoảng một tuần đám cháy mới được dập tắt với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Mexico và Venezuela. Chính phủ Cuba cho biết đây là trận hỏa hoạn tồi tệ nhất trong lịch sử nước này.

Cuộc trao đổi giữa phía Cuba và EPA được coi là một sự kiện đáng chú ý bởi trước nay Mỹ vẫn áp dụng chính sách trừng phạt nghiêm ngặt với quốc đảo Caribe này. Mỹ trước đó đưa ra lời khuyên kỹ thuật qua điện thoại cho phía Cuba.

Duy Tiến (Theo Reuters)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/cuba-xin-loi-khuyen-ky-thuat-tu-my-de-khac-phuc-hau-qua-vu-chay-kinh-hoang-i665535/