Cục 12 (Tổng cục II) đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba

Chiều 5-2, tại TP Hồ Chí Minh, Cục 12 (Tổng cục II, Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống (5-2-1980/5-2-2020) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba.

Dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT); Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Chủ nhiệm TCCT.

 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Cục 12.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Cục 12.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng, những chiến công vẻ vang qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Cục 12. Những năm gần đây, trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, Cục 12 đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục II, triển khai toàn diện các mặt công tác, chủ động thu thập, nghiên cứu, xử lý tin tức đúng hướng, kịp thời, chính xác, không để bị động bất ngờ về chiến lược trên tất cả các hướng, địa bàn đảm nhiệm, góp phần xứng đáng cùng các lực lượng của tình báo quốc phòng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng, biểu dương những thành tích Cục 12 đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời yêu cầu: Cán bộ, chiến sĩ Cục 12 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy truyền thống vẻ vang, tiềm năng thế mạnh của các đơn vị; nắm chắc tình hình trên các hướng, các khu vực, nhất là các địa bàn trọng yếu, làm tốt hơn nữa công tác dự báo, xử lý hiệu quả các tình huống, tuyệt đối không để bị động bất ngờ; làm tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng và hội nhập quốc tế. Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT cũng đề nghị đơn vị cần thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu ngày càng cao; tiếp tục hoàn thiện tổ chức biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, ngày càng chuyên nghiệp, chuyên sâu; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài; tăng cường quan hệ đoàn kết gắn bó với cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã gắn Huy hiệu lên Quân kỳ Quyết thắng và trao bằng Huân chương Quân công hạng Ba tặng Cục 12.

Tin, ảnh: MINH NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cuc-12-tong-cuc-ii-don-nhan-huan-chuong-quan-cong-hang-ba-609313