Cục Cảnh sát hình sự phát động học tập gương dũng cảm, hy sinh của 3 CBCS

Chiều 22-1 (tức ngày 28 Tết), tại Hà Nội, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS), Bộ Công an tổ chức Lễ phát động học tập gương dũng cảm, hy sinh của các liệt sĩ Đại tá Nguyễn Hữu Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân

Phát biểu tại Lễ phát động, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục CSHS nhấn mạnh: “Tinh thần xả thân vì nhiệm vụ bảo vệ ANTT, vì bình yên cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân của Đại tá Nguyễn Hữu Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân mãi là tấm gương sáng ngời, thôi thúc chúng ta vượt lên mọi khó khăn, thử thách, biến đau thương thành hành động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó, tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công mới đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dụng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà phát biểu tại buổi Lễ phát động

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà phát biểu tại buổi Lễ phát động

Với tinh thần đó, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà yêu cầu toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, CBCS Cục CSHS triển khai, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Cục CSHS học tập tấm gương chiến đấu dũng cảm, anh dũng hy sinh, cống hiến trọn cuộc đời vì sự nghiệp cao cả, thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc của liệt sĩ, Đại tá Nguyễn Hữu Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy và Trung úy Dương Đức Hoàng Quân.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà và lãnh đạo Cục quyên góp ủng hộ gia đình 3 liệt sĩ

Mỗi CBCS CSHS tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong, công việc, không quản ngại khó khăn gian khổ, đặc biệt là trong đợt cao điểm ra quân trấn áp tôi phạm dịp Tết nguyên đán Canh Tý; bảo vệ các sự kiện quan trọng trong năm ASEAN 2020 và đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng và các nhiệm vụ khác được giao; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh, ý chí kiên cường, tinh thần cách mạng vững vàng.

Mỗi CBCS của Cục CSHS

Quán triệt thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, kế hoạch công tác, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quy tắc ứng xử trong công tác, chiến đấu; nêu cao tinh thần cảnh giác, dù trong bất kì điều kiện, hoàn cảnh nào cũng không lùi bước trước kẻ thù, quyết tâm tấn công truy bắt tội phạm đến cùng để bảo vệ ANTT của đất nước và bình yên, hạnh phúc của nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản.

Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương về phòng, chống tội phạm hình sự, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Đề cao cảnh giác kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các luận điều xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản công trước những vụ việc phức tạp về ANTT xảy ra ở Đồng Tâm và các địa phương khác.

Tại Lễ phát động, CBCS của Cục đã quyên góp trên 100 triệu đồng để ủng hộ gia đình 3 liệt sĩ.

Minh Hiền

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cuc-canh-sat-hinh-su-phat-dong-hoc-tap-guong-dung-cam-hy-sinh-cua-3-can-bo-chien-si-579261/