Cục Cảnh sát PCCC khen thưởng du khách cứu 2 em nhỏ khỏi đám cháy

Theo Bộ Công an, nghĩa cử cao đẹp của du khách nước ngoài xông vào đám cháy để cùng người dân cứu 2 cháu nhỏ thoát khỏi ngôi nhà bị cháy rất đáng tuyên dương.

Sáng 4.5, thiếu tướng Phạm Văn Thực - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Bộ Công an) đã đến thăm hỏi và tặng bằng khen cho 2 du khách nước ngoài dũng cảm cứu người trong đám cháy ở Đà Nẵng.

Đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tặng bằng khen cho anh Valeria. Ảnh: Thanh Thúy

Anh Valeria (SN 1986, du khách Nga) cho biết, khoảng 10h30 sáng 1.5, anh nghe mọi người hô hoán có cháy nên chạy ra đường xem thì phát hiện đám khói đang bốc ra từ tầng 3 của nhà nghỉ Bảo Hoàng (398 đường Kinh Dương Vương , P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Ngôi nhà này có 2 em nhỏ đang chơi ở tầng 1 nhưng cha mẹ đi vắng và khóa trái cửa. Trong lúc mọi người cùng nhau phá cửa để dập lửa, Valeria đã nhanh trí leo lên sân thượng ngôi nhà bên cạnh, rồi sau đó nhảy sang vào ngôi nhà đang cháy để cứu 2 em nhỏ ra ngoài.

Khi phá cửa kính để thoát khói và cứu người, Valeria đã bị thương ở bàn tay, máu chảy rất nhiều. Người dân địa phương đã giúp Valeria cầm máu và đưa anh đến bệnh viện để băng bó vết thương.

“Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là mình phải làm sao để cứu 2 em nhỏ thoát khỏi đám cháy, chứ không nghĩ được điều gì khác. Không chỉ có tôi mà lúc đó còn có nhiều người dân địa phương cũng cùng chung tay để dập lửa và cứu người nữa. Sau khi tôi phá vỡ cửa kính, một số người dân đã cùng tôi vào trong để đưa các cháu bé ra ngoài an toàn. Tôi thấy việc làm của mình là rất bình thường và nếu ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ hành động như tôi cả thôi…”, anh Valeria nói.

Anh Valeria kể lại giây phút cứu người. Ảnh: Thanh Thúy

Thiếu tướng Phạm Văn Thực cho biết, hành động dũng cảm của 2 vị khách nước ngoài, đặc biệt là Valeria rất đáng được tuyên dương.

“Thay mặt Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, chúng tôi tuyên dương tinh thần dũng cảm của người dân nơi đây. Đồng thời chúng tôi cũng rất trân trọng nghĩa cử cao đẹp của du khách nước ngoài vì họ chỉ đến đây để du lịch nhưng lại không ngại nguy hiểm tham gia trực tiếp vào việc cứu người”, thiếu tướng Thực nói.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 10h30 ngày 1.5, tại nhà nghỉ Bảo Hoàng trên đường Kinh Dương Vương đã xảy ra một vụ cháy. Thời điểm đó, vợ chồng chủ nhà ra ngoài, ngôi nhà chỉ có 2 em nhỏ đang chơi tại tầng trệt, khóa cửa trong và lượng khói tỏa ra tại tầng 3 rất nhiều.

Nghe thấy người dân tri hô, anh Valeria và anh Jean Christophe (SN 1972, du khách Pháp, đang cùng lưu trú tại homestay đối diện) đã dũng cảm xông vào đám cháy để cứu sống 2 em nhỏ đang bị mắc kẹt bên trong.

Sau đó, lực lượng PCCC đã điều 4 xe cùng 17 cán bộ chiến sĩ đến dập tắt đám cháy.

Ngày 2.5, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu đã quyết định tặng giấy khen và phần thưởng cho 2 du khách trên. Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng đã gửi lời khen ngợi hành động dũng cảm của 2 vị khách nước ngoài.

Thanh Thúy

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/cuc-canh-sat-pccc-khen-thuong-du-khach-cuu-2-em-nho-khoi-dam-chay-872381.html