Cục Chính trị BĐBP thăm, chúc tết Cục Chính trị Quân chủng Hải quân

Ngày 17-1, đoàn công tác Cục Chính trị BĐBP do Thượng tá Nguyễn Xuân Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP dẫn đầu đến thăm, chúc tết Cục Chính trị Quân chủng Hải quân.

Thượng tá Nguyễn Xuân Bách chúc tết Cục Chính trị Quân chủng Hải quân. Ảnh: Viết Hà

Thượng tá Nguyễn Xuân Bách chúc tết Cục Chính trị Quân chủng Hải quân. Ảnh: Viết Hà

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân chủ trì tiếp đoàn và cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Cục Chính trị BĐBP dành cho đơn vị. Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện đánh giá cao kết quả phối hợp của hai đơn vị trong thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị thời gian qua; khẳng định, hai bên đã có sự phối hợp hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân và nhân dân ven biển, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

“Năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, sẽ diễn ra các hoạt động đối ngoại quốc phòng. Trong đó, Quân chủng Hải quân tổ chức nhiều sự kiện giao lưu hải quân quan trọng. Vì vậy, hai bên cần tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, trao đổi thông tin, nghiệp vụ, phương tiện kỹ thuật… để thực hiện thắng lợi các sự kiện giao lưu quốc phòng, góp phần nâng cao vị thế của QĐND Việt Nam, nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế” - Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện nhấn mạnh.

Thượng tá Nguyễn Xuân Bách trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công ty TNHH MTV đóng tàu Sơn Hải. Ảnh: Viết Hà

Cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Xuân Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP và đoàn công tác đã tặng quà tết, trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lào động Việt Nam cho Công đoàn Công ty TNHH MTV đóng tàu Sơn Hải và tặng quà 4 đoàn viên Công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thượng tá Nguyễn Xuân Bách đánh giá cao những thành tích mà Công ty TNHH MTV đóng tàu Sơn Hải đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, Công ty TNHH MTV đóng tàu Sơn Hải luôn đoàn kết, không ngừng sáng tạo, đổi mới công nghệ đóng tàu, chủ động tìm kiếm các dự án mới, tạo ra nhiều việc làm, tích cực chăm lo đời sống, nâng cao thu nhập cho công nhân, người lao động. Từ đó, đoàn viên Công đoàn đã khắc phục khó khăn, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP đề nghị, Công ty TNHH MTV đóng tàu Sơn Hải cần đẩy mạnh các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn như: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; phong trào “5 nhất - 3 không”; phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”... Qua các phong trào này, đội ngũ đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động quốc phòng tiếp tục nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, sửa chữa, đóng mới tàu biển, phục vụ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc. Tiếp tục xây dựng công ty vững mạnh, uy tín để thu hút các đối tác mới, dự án mới, tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động.

Viết Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cuc-chinh-tri-bdbp-tham-chuc-tet-cuc-chinh-tri-quan-chung-hai-quan/