Cục Chính trị, Quân khu 1 tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác dân vận

Ngày 18-8, tại thành phố Lạng Sơn, Cục Chính trị (Quân khu 1), ban dân vận tỉnh ủy 6 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Bắc Ninh và Thái Nguyên phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2020 - 2022.

Dự hội nghị có đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Quân khu 1; lãnh đạo ban dân vận tỉnh ủy 6 tỉnh và các cơ quan, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn Quân khu 1.

Hai năm qua, công tác phối hợp chỉ đạo, thực hiện công tác dân vận đã đạt được những kết quả quan trọng. Hoạt động phối hợp vận động nhân dân ở nhiều địa phương, đơn vị có chuyển biến rõ nét. Nổi bật là các đơn vị quân đội đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới với tổng giá trị hơn 15 tỷ đồng; hướng dẫn, cung ứng vật tư cho nhân dân thực hiện các dự án trồng trọt, chăn nuôi, tổng giá trị gần 20 tỷ đồng; phối hợp thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn… tổng giá trị hơn 50 tỷ đồng.

Đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương và Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Quân khu 1 trao khen thưởng cho các tập thể.

Đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương và Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Quân khu 1 trao khen thưởng cho các tập thể.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện hơn về kết quả công tác dân vận, đồng thời trao đổi thêm về những phương hướng, giải pháp thực hiện công tác phối hợp trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị: Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác dân vận, trong đó làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng các nội dung, công việc cụ thể, phù hợp, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị và điều kiện của từng địa phương; phối hợp chặt chẽ giữa công tác dân vận với công tác tôn giáo, chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nắm chắc các vấn đề mới đối với công tác dân vận hiện nay. Đồng thời thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình nhân dân, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở. Cùng đó cần quan tâm công tác cán bộ làm công tác dân vận, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số…

Dịp này, Bộ tư lệnh Quân khu 1 đã tặng bằng khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp chỉ đạo, thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2020 - 2022.

Tin, ảnh: KHƯƠNG DOÃN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cuc-chinh-tri-quan-khu-1-to-chuc-hoi-nghi-so-ket-cong-tac-phoi-hop-chi-dao-thuc-hien-cong-tac-dan-van-703096