Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Sáng 31-10, Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (31-10-1949/31-10-2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

 Trung tướng Lê Hiền Vân phát biểu tại buổi lễ.

Trung tướng Lê Hiền Vân phát biểu tại buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương - nay là Quân ủy Trung ương (QUTƯ), nguyên Chủ nhiệm TCCT; Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là QUTƯ), nguyên Chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Phó chủ nhiệm TCCT: Trung tướng Phạm Hồng Cư, Trung tướng Lê Văn Hân, Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Trung tướng Đàm Đình Trại, Thượng tướng Phương Minh Hòa; các đồng chí trong Thường vụ, Đảng ủy Cơ quan TCCT...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng và gửi thư khen cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính trị. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm TCCT gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thiếu tướng Trần Văn Vương đọc diễn văn buổi lễ.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Văn Vương, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT, Cục trưởng Cục Chính trị khẳng định: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng và Đảng ủy Cơ quan TCCT, 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Chính trị đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh; chủ động, nhạy bén trong tham mưu, hướng dẫn và tiến hành CTĐ, CTCT, trực tiếp xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết chiến, quyết thắng, tư tưởng tiến công cho cán bộ, chiến sĩ trong Cơ quan TCCT, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ là cơ quan chiến lược CTĐ, CTCT của toàn quân. Với những thành tích đã đạt được, Cục Chính trị, TCCT được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cùng những phần thưởng cao quý khác; nhiều tập thể, cá nhân trong cục được khen thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo TCCT, Trung tướng Lê Hiền Vân trân trọng cảm ơn QUTƯ, Bộ Quốc phòng; các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội; các đồng chí lãnh đạo TCCT qua các thời kỳ đã dành những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ có hiệu quả để Cục Chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Văn nghệ chào mừng.

Trung tướng Lê Hiền Vân nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của Cục Chính trị trong thời gian qua. Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT khẳng định: Cục Chính trị là cơ quan đảm nhiệm CTĐ, CTCT trong cơ quan TCCT, hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng và Đảng ủy Cơ quan TCCT, 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Chính trị đã không ngừng phát huy bản chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và truyền thống vẻ vang của TCCT; luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, xây dựng TCCT đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới; Cục Chính trị đã tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng và Đảng ủy Cơ quan TCCT nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững nền nếp và nâng cao chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT trong Cơ quan TCCT. Luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống của Đảng, của Quân đội; tăng cường bồi đắp phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Chủ động tham mưu, triển khai nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu chiến lược về CTĐ, CTCT mẫu mực về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, có năng lực, kiến thức toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTƯ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nội bộ đoàn kết, thống nhất, có trình độ, năng lực chuyên môn tốt; quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng bộ TSVM, cơ quan VMTD.

Trung tướng Lê Hiền Vân gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Cục Chính trị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Hiền Vân trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Chính trị.

Sau khi phân tích tình hình thế giới, khu vực, trong nước tác động trực tiếp tới nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ của TCCT nói chung và Cục Chính trị nói riêng, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Trung tướng Lê Hiền Vân yêu cầu: Cục Chính trị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, QUTƯ, Bộ Quốc phòng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng, Đảng ủy Cơ quan TCCT. Bám sát tình hình nhiệm vụ của Tổng cục, tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong Cơ quan TCCT.

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, bảo đảm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Cơ quan TCCT phải thực sự tiêu biểu, mẫu mực về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống. Tích cực tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTƯ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới theo Chỉ thị 855 của Thường vụ QUTƯ. Tiếp tục tham mưu, hướng dẫn tập trung xây dựng tổ chức Đảng TSVM; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; xây dựng mối đoàn kết thống nhất, đề cao tự phê bình và phê bình, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung nâng cao chất lượng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, có đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh, có trình độ, phương pháp, tác phong công tác và năng lực hoạt động thực tiễn tốt.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính trị.

Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT nhấn mạnh, trong thời gian tới, Cục Chính trị cần tập trung chuẩn bị tốt mọi mặt, tích cực tham mưu để Thủ trưởng TCCT chỉ đạo tổ chức thành công gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống TCCT và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; tham mưu cho Thủ trưởng Tổng cục và Đảng ủy Cơ quan TCCT lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Cơ quan TCCT lần thứ XIX tiến tới Đại hội đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại buổi lễ thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Hiền Vân đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Chính trị vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng từ năm 2014 đến 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: QUANG THẮNG - TUẤN HUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cuc-chinh-tri-tong-cuc-chinh-tri-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-nhat-598699