Cục CSGT vào cuộc xử lý tàu vận tải 'làm xiếc' trên sông Hồng

Cục CSGT (Bộ Công an) vừa cho biết sẽ phối hợp với Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm quy định an toàn kỹ thuật phương tiện và hoạt động khai thác, vận chuyển cát trên sông Hồng ở Hà Nội.

Các tàu chở cát quá tải ngang nhiên hoạt động trên sông Hồng.

Chiều 8.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: "Từ ngày 8-12.11, lực lượng Cảnh sát đường thủy sẽ tập trung phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở quá vạch dấu mớm nước an toàn, vi phạm quy định về đăng ký, đăng kiểm, an toàn kỹ thuật phương tiện".

Theo vị đại diện, quá trình kiểm tra sẽ tập trung vào các phương tiện vận chuyển, khai thác cát, sỏi, vật liệu xây dựng từ thượng lưu sông Hồng đi qua khu vực này. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, nếu phát hiện hàng hóa vận chuyển vi phạm các quy định về hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, lực lượng Cảnh sát đường thủy sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát đường thủy cũng sẽ tuyên truyền các quy định về pháp luật giao thông đường thủy nội địa để các tổ chức, cá nhân tham gia giao thông vận tải đường thủy nội địa.

Tàu qua tải có thể nhận biết bằng mắt thường bởi vạch kẻ an toàn trên thân tàu bị chìm hoàn toàn dưới nước. Nước tràn hết lên thân tàu.

Trước đó Báo Lao Động có loạt bài phản ánh tình trạng tàu chở cát quá khổ, quá tải ngang nhiên tung hoành trên sông Hồng, đoạn qua địa phận TP.Hà Nội.

Theo đó, mỗi ngày, đoạn đường thủy trên sông Hồng, đoạn qua Hà Nội có từ 400 – 500 phương tiện di chuyển, tải trọng trên dưới 500 tấn nhưng phần đa trong số chúng đều có dấu hiệu chở quá tải. Có thể nhận biết bằng mắt thường bởi vạch kẻ an toàn trên thân tàu bị chìm hoàn toàn dưới nước. Nước tràn hết lên thân thàu. Có những tàu chở khối lượng vật liệu cao hơn khoang chứa từ 1-1,5m.

Khai thác cát trái phép giữa ban ngày tại khu vực bến đò Chu Phan (Hà Nội).

Cũng theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, tình trạng khai thác cát trái phép vẫn đang diễn ra ngang nhiên tại một số huyện thuộc TP.Hà Nội. Cụ thể, tại khu vực bến đò Chu Phan, nối xã Chu Phan (huyện Mê Linh) với xã Thọ An (huyện Đan Phượng, Hà Nội), cát tặc vẫn ngang nhiên hoạt động giữa ban ngày.

Đoạn sông Hồng chảy qua cụm dân cư số 6, xã Hồng Hà (Đan Phượng, Hà Nội), theo ghi nhận, nhiều tàu hút cát cỡ lớn cũng rầm rập hoạt động từ tối đến sáng sớm hôm sau. Nhiều người dân sống trong khu vực lo sợ nếu tình trạng này tiếp diễn tình trạng sạt lở sẽ diễn ra, nhà cửa của họ rồi cũng sẽ bị cuốn theo những vòi hút cát.

PV Báo Lao Động đã phản ánh tình trạng trên đến Phòng CSGT (Công an TP.Hà Nội). Ông Dương Đức Hải - đội trưởng Phòng CSGT (Công an TP.Hà Nội) - cho hay, sẽ chỉ đạo các phòng CSGT trực tiếp quản lý địa bàn kiểm tra, xử lý đồng thời phối hợp với Cục CSGT (Bộ Công An) mở đợt cao điểm, xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Trần Tuấn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/cuc-csgt-vao-cuoc-xu-ly-tau-van-tai-lam-xiec-tren-song-hong-640375.ldo