Cục Điều tra liên bang Pakistan bị tấn công

(PL)- Sáng 15-10, ba nhóm phiến quân đã tổ chức tấn công Cục Điều tra liên bang Pakistan và hai học viện cảnh sát ở Lahore (tỉnh Punjab).

26 người chết, trong đó có 11 tên phiến quân. Cùng ngày, một tên đánh bom tự sát đã lái xe tông thẳng vào trụ sở cảnh sát ở Kohat (tỉnh North West Frontier) làm 13 người chết, 20 người bị thương. Tại Cục Điều tra liên bang, năm phiến quân đã đấu súng trong một giờ rưỡi. Trụ sở này từng bị đánh bom hồi tháng 3 năm ngoái làm 24 người chết, 100 người bị thương. Hai học viện cảnh sát bị tấn công vài giờ trước đó. Tại một học viện, nhóm phiến quân cầm cự gần một ngày. Học viện này cũng đã bị Taliban tấn công hồi tháng 3. Chưa nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm nhưng có khả năng là phe Taliban. Năm hôm trước, Taliban đã tấn công vào tổng hành dinh quân đội Pakistan tại Rawalpindi (tỉnh Punjab). Sau các vụ tấn công, các cơ quan chính phủ ở Lahore đã được lệnh đóng cửa.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/quoc-te/view.aspx?news_id=274117