Cục Đối ngoại phát động phong trào thi đua thực hiện Văn hóa công sở

Sáng 19-7, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện Văn hóa công sở với chủ đề 'Cán bộ, chiến sĩ Cục Đối ngoại thi đua thực hiện Văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ'.

Đây là đơn vị được Bộ Tổng tham mưu chọn làm trước để các đơn vị trong toàn Bộ Tổng tham mưu học tập, rút kinh nghiệm. Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại chủ trì buổi lễ.

 Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Lễ phát động nhằm tạo sự đột phá mạnh mẽ về ý thức và hành động của cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong toàn đơn vị về thực hiện văn hóa công sở, thực thi công vụ; rèn luyện, nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ; xây dựng nếp sống văn hóa, chuẩn mực, đạo đức, phong cách quân nhân, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, gắn với việc đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong đơn vị.

Phong trào thực hiện từ năm 2019 đến tháng 9-2025, đặt ra các nội dung, mục tiêu thi đua, cụ thể: 100% cấp ủy, chỉ huy các cấp và mọi cán bộ, nhân viên thường xuyên quán triệt và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; đề án thực hiện văn hóa công vụ trong Quân đội; thực hiện nghiêm các động tác điều lệnh trong học tập, sinh hoạt, chào hỏi giữa các quân nhân theo đúng phương châm “toàn đơn vị thực hiện theo điều lệnh”; chấp hành nghiêm các quy định, nội quy, quy chế về văn hóa công sở. 100% cấp ủy, chỉ huy đơn vị quản lý tốt, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của cục, khắc phục triệt để tình trạng đi muộn-về sớm thời gian quy định ảnh hưởng đến chất lượng công tác…

Đối với mỗi cán bộ, nhân viên trong toàn cục yêu cầu có tác phong và phương pháp làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả; thi đua “làm hết việc, không chỉ làm hết giờ”. Thực hiện đúng phong cách, tác phong quân nhân, làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, quy định của đơn vị. 100% cán bộ, nhân viên không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có lối sống lành mạnh, tích cực nêu gương trong đơn vị, gia đình, đồng chí, đồng đội và nhân dân nơi cư trú…

Phát biểu tại lễ phát động, Trung tướng Vũ Chiến Thắng yêu cầu, để các nội dung, chỉ tiêu thi đua thực hiện văn hóa công sở đạt được kết quả, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua gắn với thực tiễn nhiệm vụ của từng đơn vị, hướng dẫn cho cán bộ, nhân viên của cơ quan, đơn vị mình xây dựng bản cam kết thực hiện trên từng cương vị, chức trách. Các tổ chức quần chúng cần phát huy vai trò tuyên truyền, xung kích thực hiện, tạo bước đột phá quan trọng trong thực hiện các quy định Văn hóa công sở trong quân đội.

Đồng chí Cục trưởng Cục Đối ngoại cho rằng, để phong trào thi đua đạt hiệu quả, hằng năm, cần gắn sơ kết, tổng kết với các phong trào thi đua, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện nền nếp văn hóa công sở tại nơi làm việc.

Tin, ảnh: KIM ANH – THU HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cuc-doi-ngoai-phat-dong-phong-trao-thi-dua-thuc-hien-van-hoa-cong-so-582784