Cục Hàng hải Việt Nam có tân Cục trưởng

Ông Lê Đỗ Mười - Viện trưởng Viện Chiến lược và phát triển GTVT được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

Sáng nay 23/5, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ lãnh đạo Cục Hàng hải VN và Viện Chiến lược và phát triển GTVT.

Theo quyết định, Bộ trưởng Bộ GTVT bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Đỗ Mười, Viện trưởng Viện Chiến lược và phát triển GTVT, giữ chức Cục trưởng Cục Hàng hải VN kể từ ngày 24/5/2023.

 Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Đỗ Mười, Viện trưởng Viện Chiến lược và phát triển GTVT giữ chức Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam!.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Đỗ Mười, Viện trưởng Viện Chiến lược và phát triển GTVT giữ chức Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam!.

Ông Lê Đỗ Mười, sinh năm 1974, quê Thái Bình, là tiến sĩ chuyên ngành tổ chức vận tải. Trước khi được bổ nhiệm, ông Lê Đỗ Mười đã có nhiều năm kinh nghiệm công tác tại Viện Chiến lược và phát triển GTVT; Năm 2009 được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển giao thông địa phương thuộc Viện Chiến lược và phát triển GTVT; Năm 2013 được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và phát triển GTVT và năm 2020 được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược và phát triển GTVT.

Cũng tại hội nghị, Vụ TCCB Bộ GTVT công bố các quyết định của Bộ trưởng về cán bộ lãnh đạo Cục Hàng hải VN và Viện Chiến lược và phát triển GTVT. Theo đó, ông Nguyễn Đình Việt, Quyền Cục trưởng Cục Hàng hải VN thôi làm Quyền Cục trưởng và tiếp tục giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hàng hải VN kể từ ngày 24/5/2023; Ông Phạm Hoài Chung, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và phát triển GTVT được giao phụ trách Viện Chiến lược và phát triển GTVT kể từ ngày 24/5/2023.

PV

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/cuc-hang-hai-viet-nam-co-tan-cuc-truong-d39294.html