Cục Hàng không Việt Nam lên tiếng vụ máy bay cháy càng khi hạ cánh ở Nga

Hiện Cục Hàng không Việt Nam đang chờ điều tra nguyên nhân từ phía nhà chức trách hàng không Nga về vụ máy bay cháy càng khi hạ cánh ở Nga, nếu sự cố được xác định có liên quan tới Việt Nam, khi đó nhà chức trách hàng không Việt Nam đương nhiên được quyền tham gia hoặc giám sát điều tra.

Máy bay từ Việt Nam cháy càng hạ cánh, 49 người bị thương - Ảnh: RT

Máy bay từ Việt Nam cháy càng hạ cánh, 49 người bị thương - Ảnh: RT

Ngày 26-9, liên quan đến vụ việc máy bay của hãng hàng không Azur Air (Nga) bay từ Cam Ranh (Khánh Hòa) khi hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Barnaul (miền Nam Siberia, Nga) đã bốc cháy, làm 49 người bị thương, ngày 25-9, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng đã có trao đổi ngắn với báo chí.

Cục trưởng Đinh Việt Thắng cho biết vì đây là máy bay của hãng hàng không Nga, sự cố xảy ra trên lãnh thổ Nga. Do đó, theo quy định, trách nhiệm điều tra trước hết thuộc nhà chức trách hàng không nơi xảy ra sự cố, sau đó là của cấp quốc tịch và cấp phép bay cho máy bay đó.

Hiện Cục Hàng không Việt Nam đang chờ điều tra nguyên nhân từ phía nhà chức trách hàng không Nga. "Nếu sự cố được xác định có liên quan tới Việt Nam, khi đó nhà chức trách hàng không Việt Nam đương nhiên được quyền tham gia hoặc giám sát điều tra, không cần phải được mời tham gia. Còn hiện, vụ việc đang được nhà chức trách hàng không Nga điều tra, chưa có thông tin liên quan tới Việt Nam, và cũng chưa có đề nghị phía Việt Nam hỗ trợ"- Cục trưởng Thắng cho biết.

Đài RT hôm 25-9 cho biết sau khi “hạ cánh cứng” ở Siberia (Nga), chiếc máy bay Boeing 767 chở 344 người của hãng hàng không Azur Air đã chạm đất với càng hạ cánh bốc cháy khiến 49 người bị thương.

Chiếc Boeing 767 cố gắng hạ cánh xuống sân bay ở TP Barnaul, miền Nam Siberia hai lần. Trong lần hạ cánh đầu tiên, phi công buộc phải cho máy bay trở lại không trung vì xuất hiện một tiếng nổ lớn.

Sau khi hạ cánh lần hai, phía sau cabin bốc khói, gây hoang mang cho các hành khách. Một người nào đó hét lên: "Chúng ta đang bị hỏa hoạn" và hành khách bắt đầu xô đẩy nhau. Quá trình sơ tán diễn ra rất nhanh, trong khoảng 5 phút. Lực lượng cứu hỏa cũng có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy.

Chiếc máy bay Boeing 767 khi ấy chở 334 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn. Trong số 49 người bị thương chỉ có 1 phụ nữ phải nhập viện điều trị.

Máy bay do hãng hàng không Azur Air (Nga) khai thác vừa quay trở về từ sân bay Cam Ranh, Việt Nam thì gặp sự cố. Các nhà điều tra vẫn đang xác định nguyên nhân vụ việc.

Nga khởi tố hình sự vụ việc

Ủy ban Điều tra Nga (RIC) hôm 26-9 thông báo khởi tố hình sự vụ chiếc Boeing 767 chở 344 người của hãng hàng không Azur Air cháy càng hạ cánh khiến hàng chục người bị thương.

Thông báo được đăng tải trên trang web của RIC. Theo đó, cuộc điều tra sẽ tập trung vào cáo buộc vi phạm các quy tắc an toàn hàng không. Chiếc Boeing 767 của hãng Azur Air (Nga) chở 334 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn rời khỏi sân bay Cam Ranh, Việt Nam tối 25-9. Nó gặp sự cố khi hạ cánh xuống sân bay ở TP Barnaul, miền Nam Siberia.

Thông tin ban đầu cho biết có 49 người bị thương nhưng sau đó, các nhà điều tra Nga nói rằng con số này là 56 người, trong đó 1 nạn nhân phải nhập viện điều trị. Các hành khách được phi hành đoàn hướng dẫn chạy ra xa máy bay vì lo ngại nó có thể phát nổ. Một hành khách tên Maryna Shevchenko kể với trang Mirror: “Không có người nào bị thương lúc máy bay hạ cánh. Họ bị thương trong lúc sơ tán”.

P. Nghĩa

D.Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/cuc-hang-khong-viet-nam-len-tieng-vu-may-bay-chay-cang-khi-ha-canh-o-nga-20190926181203868.htm