Cục Hậu cần (Quân khu 3) đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Sáng 25-11, Cục Hậu cần (Quân khu 3) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (26-11-1950/26-11-2020) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự chỉ đạo.

* Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư chúc mừng.

Cùng dự có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3; Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; Thiếu tướng Nguyễn Nhật Tân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần.

Những ngày đầu thành lập, giữa muôn vàn khó khăn, gian khổ, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, bằng các giải pháp đồng bộ, Phòng Cung cấp (đơn vị tiền thân của Cục Hậu cần, Quân khu 3) đã huy động được hơn 7.500 tấn thóc, giải quyết kịp thời nhu cầu lương thực phục vụ bộ đội chiến đấu, công tác. Đây là một trong những thành tích tiêu biểu mở đầu cho những thành công liên tiếp của ngành hậu cần Quân khu 3 từ ngày thành lập đến tận hôm nay.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với tinh thần kháng chiến toàn dân, toàn diện và phương châm ở đâu có tổ chức vũ trang chiến đấu, ở đó có lực lượng hậu cần hoạt động, ngành hậu cần Liên khu 3 (tiền thân của Quân khu 3) đã bảo đảm tốt mọi mặt hậu cần cho lực lượng vũ trang chiến đấu và chiến thắng, góp phần quan trọng và thắng lợi cuối cùng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cùng cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Các đại biểu làm lễ chào cờ.

Với quan điểm “Hướng ra phía trước, hướng xuống cơ sở, hướng tới chiến sĩ”, những năm gần đây, ngành hậu cần Quân khu 3 đã tham mưu với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt mọi mặt hậu cần, nhất là xây dựng thế bố trí chiến lược hậu cần theo yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống bộ đội. Các mặt công tác quân nhu, quân y, xăng dầu, doanh trại, vận tải và công tác xây dựng ngành đều có bước phát triển mới với nhiều nội dung đột phá, luôn giữ vững và dẫn đầu trong phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Vũ Hải Sản đã gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên Quân kỳ Quyết thắng và trao bằng chứng nhận tặng Cục Hậu cần Quân khu 3.

Trung tướng Vũ Hải Sản đã gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên Quân kỳ Quyết thắng và trao bằng chứng nhận tặng Cục Hậu cần Quân khu 3.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3, Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích tiêu biểu của ngành hậu cần Quân khu 3 trong suốt 70 năm xây dựng, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, công tác và trưởng thành.

Trong những năm tới, đồng chí Tư lệnh Quân khu 3 mong rằng, Cục Hậu cần và Ngành hậu cần Quân khu 3 cần quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, nhất là Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương “Về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, tập trung làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt công tác hậu cần trong tình hình mới; chú trọng công tác xây dựng và hoạt động hậu cần KVPT tỉnh, thành phố; tập trung nghiên cứu, hoàn thiện các phương án bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ ở từng cấp, từng đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì đầy đủ, đồng bộ, kịp thời vật chất hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ, các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất; quan tâm bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần các cấp có trình độ chuyên môn giỏi, trách nhiệm cao, nhiệt huyết với công việc, xây các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, ngành hậu cần vững mạnh toàn diện, nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cuc-hau-can-quan-khu-3-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-ba-644756