Cục Hậu cần Quân khu 9 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng

QĐND Online- Ngày 29-10, Cục Hậu cần Quân khu 9 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó tư lệnh Quân khu 9 dự đại hội.

Báo cáo tổng kết và các ý kiến tham luận tại đại hội khẳng định, 5 năm qua, công tác Thi đua Khen thưởng (TĐKT) và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Cục Hậu Cần, Quân khu 9 từng bước được đổi mới, từ nhận thức đến hành động; được triển khai toàn diện, đồng bộ, đạt chất lượng tốt. Phong trào TĐQT đã phát triển mạnh cả bề rộng và chiều sâu, thực sự là động lực quan trọng góp phần giúp đơn vị đạt hiệu quả thiết thực trong thực hiện các nhiệm vụ. Trận địa tư tưởng, chính trị của các tổ chức đảng không ngừng được nâng lên; các cơ quan đơn vị trực thuộc giữ vững ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó tư lệnh Quân khu 9 cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày.

Giai đoạn 2013-2018 đã có 45 lượt tập thể và 125 cá nhân đăng ký xây dựng điển hình toàn diện và trên từng mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt các danh hiệu thi đua. Kết quả thi đua có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng, trong đó có 5 tập thể được tặng Cờ thi đua Bộ Quốc phòng; Quân khu tặng Cờ thi đua cho 12 tập thể, 51 danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 549 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Đặc biệt, năm 2015 Cục Hậu cần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; năm 2014, Bệnh viện Quân y 121 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; năm 2017, Bệnh viện Quân y 120 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba....

Cũng trong thời gian qua, các đơn vị đã giúp dân 1.680 ngày công, hơn 373 triệu đồng để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Bệnh viện 121, 120 và các đơn vị đã tổ chức nhiều đoàn, bác sĩ đến khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.250 lượt người thuộc các đối tượng chính sách, hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến và hơn 4.000 lượt người dân nước bạn Campuchia; Trung tâm Nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu cấp cứu điều trị miễn phí hơn 1.000 ca rắn độc cắn; Trung đoàn VT659 tham gia vận chuyển 1.388m3 nước ngọt cung cấp cho hơn 8.200 hộ dân vùng bị hạn, mặn; xây dựng 40 căn “Nhà đồng đội”, “Tình đồng đội”; hỗ trợ vốn sản xuất, tặng quà cho các đối tượng chính sách, học sinh nghèo 3.872 triệu đồng. Bên cạnh đó, Cục Hậu cần còn tích cực tạo nguồn xây dựng nhà ở, nhà công vụ cho Quân khu, đến nay đã xây dựng được 16 khu với 684 căn, giúp nhiều cán bộ ổn định cuộc sống gia đình, yên tâm công tác.

Đại hội xác định, trong giai đoạn 2018-2023, Cục Hậu cần tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện công tác TĐKT và Phong trào TĐQT; gắn việc tổ chức Phong trào TĐQT với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Ngành Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”.... với những nội dung, biện pháp, chỉ tiêu phù hợp; tạo bước chuyển biến vững chắc về chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Tin, ảnh: THÚY AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cuc-hau-can-quan-khu-9-to-chuc-dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-553137