Cực hiếm ảnh màu cuộc sống ở Bắc Kinh thập niên 1970

Loạt ảnh màu hiếm về Bắc Kinh những năm 1970 cung cấp cho độc giả góc nhìn chân thực về cuộc sống ở thủ đô Trung Quốc 4 thập kỷ trước. Ảnh được chụp vào những năm 1977 -1978 bởi nhiếp ảnh gia Orlando Henriques.

Thập niên 1970 là khoảng thời gian có nhiều biến đổi về chính trị và xã hội ở Trung Quốc, là giai đoạn đầu của sự bùng nổ kinh tế nước này. Ảnh: Một khu chợ trời ở Bắc Kinh năm 1978. (Nguồn ảnh: Vintag)

Thập niên 1970 là khoảng thời gian có nhiều biến đổi về chính trị và xã hội ở Trung Quốc, là giai đoạn đầu của sự bùng nổ kinh tế nước này. Ảnh: Một khu chợ trời ở Bắc Kinh năm 1978. (Nguồn ảnh: Vintag)

Loạt ảnh màu hiếm về Bắc Kinh được chụp vào những năm 1977 -1978 phần nào cung cấp cho độc giả góc nhìn chân thực về cuộc sống ở thủ đô Trung Quốc 4 thập kỷ trước. Ảnh: Một bé gái ở Bắc Kinh, 1977.

Tử Cấm Thành (hay Cố Cung theo cách gọi thời nay) khá đông đúc năm 1978.

Cảnh người dân thu hoạch hồng kaki ở Bắc Kinh. Ảnh chụp vào năm 1977.

Phía ngoài Di Hòa Viên - 1978. Di Hòa Viên hay còn được biết đến là Cung điện Mùa hè là một địa điểm tham quan nổi tiếng tại Bắc Kinh.

Một người thợ đang làm công việc trùng tu tại Di Hòa Viên - 1978.

Bão cát phủ mờ Bắc Kinh - mùa xuân năm 1978. Bão cát là hiện tượng thường thấy vào mùa xuân ở những khu vực phía Bắc Trung Quốc do ảnh hưởng của gió thổi từ sa mạc Gobi.

Mọi người chèo thuyền trên hồ trong Di Hòa Viên - 1978.

Du khách đi qua đầm sen trong Di Hòa Viên ở thủ đô Bắc Kinh năm 1978.

Một ban nhạc trên khán đài một sân vận động tại Bắc Kinh - 1978.

Pháo hoa mừng Quốc khánh Trung Quốc tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 1/10/1977.

Vạn Lý Trường Thành, công trình nổi tiếng của Trung Quốc, trong bức ảnh được chụp cách đây hàng chục năm.

Hai người đàn ông uống Coca. Được biết, Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận với Trung Quốc vào năm 1971 sau thành công của "ngoại giao bóng bàn", mở đường cho hàng hóa nước này "xâm nhập" thị trường tỉ dân.

Một góc Vạn Lý Trường Thành - 1978.

Khu lăng mộ nhà Minh trong bức ảnh năm 1977.

Một cây cầu tại Bắc Kinh - 1978.

Một khu nhà dân ở thủ đô Bắc Kinh năm 1978.

Bắc Kinh trong một ngày lạnh giá năm 1978.

Khói từ các nhà máy phủ kín bầu trời - 1978.

Cảnh người dân thu hoạch rau ở Bắc Kinh - 1978.

Nhiều lãnh đạo Trung Quốc đã tới dự khai mạc Đại hội thể thao quốc gia năm 1978.

Dàn nhạc giao hưởng Berlin biểu diễn tại một sự kiện ở Bắc Kinh nhiều năm về trước.

Mời độc giả xem thêm video: Tới thăm ngôi làng ở "tận cùng Trái đất" (Nguồn: VTC14)

Long Nguyễn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/cuc-hiem-anh-mau-cuoc-song-o-bac-kinh-thap-nien-1970-1291934.html