Cúc họa mi 'xuống phố' đón gió Đông về

Những bông hoa cúc họa mi đầu mùa nhỏ xíu đã xuất hiện trên phố phường Hà Nội. Cánh hoa mỏng manh, trắng tinh khôi bay phấp phới, báo hiệu gió Đông đã về.

Vào những ngày này, trên các tuyến phố của Hà Nội như: Thụy Khuê, Thanh Niên, Phan Đình Phùng, Xã Đàn... không khó để bắt gặp những gánh xe chở đầy hoa cúc họa mi.

Vào những ngày này, trên các tuyến phố của Hà Nội như: Thụy Khuê, Thanh Niên, Phan Đình Phùng, Xã Đàn... không khó để bắt gặp những gánh xe chở đầy hoa cúc họa mi.

Cúc họa mi là loài hoa đặc trưng của Hà Nội mỗi khi mùa Đông đến. Loài hoa này được trồng và chăm sóc cả năm nhưng chỉ nở một vụ, kéo dài trong khoảng 4 tuần.

Loài hoa này chủ yếu được trồng nhiều ở các khu vực thuộc Hà Nội như: Nhật Tân, Tây Tựu, Mê Linh...

Cúc họa mi trước kia là loài cây dại, mùi hắc, người dân trồng dưới chân gốc hoa đào để giữ đất và cho cỏ đỡ mọc lan rộng, có bán cũng ít người mua.

Những năm gần đây, hoa được trồng nhiều để phục vụ nhu cầu chụp ảnh dịch vụ

Được biết, cúc họa mi có giá khoảng 50.000 đồng, đầu vụ giá cao hơn, khoảng 100.000 đồng/ bó.

" Nhà tôi trồng xen cúc họa mi dưới các gốc đào. Loài hoa này đã mang đến nguồn thu chính cho gia đình vào dịp cuối năm trước khi vào vụ đào", chị Phương - một người trồng hoa ở Nhật Tân chia sẻ.

Cúc họa mi thường được thu hoạch vào sáng sớm.

Những bó cúc họa mi được chở xuống phố.

Đây là loài hoa giản dị, tinh khiết và cắm lâu tàn

Cúc họa mi có mặt khắp nơi khi vào mùa

Dạo quanh các phố phường Hà Nội, rất dễ dàng bắt gặp những gánh hàng rong chở đầy cúc họa mi như thế này.

Chị Kiều Lan (Quận Ba Đình) chia sẻ: “Cúc họa mi rất đặc biệt. Do có màu trắng tinh khiết nên phù hợp với nhiều loại không gian. Đây cũng là lý do vì sao cúc họa mi được nhiều người yêu thích”.

Cúc họa mi đẹp lung linh trong nắng sớm

Bảo Trung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cuc-hoa-mi-xuong-pho-don-gio-dong-ve-2020112315501062.htm