Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật tổng kết công tác năm 2023

Chiều 5-12, tại Hòa Bình, Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023.

Trung tướng Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Thiếu tướng Đỗ Đình Phong, Cục trưởng Cục Kỹ thuật Binh chủng chủ trì hội nghị.

Trung tướng Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2023, các cơ quan, đơn vị Cục Kỹ thuật Binh chủng đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Cục đã tham mưu cho thủ trưởng tổng cục, thủ trưởng Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện các dự án cải tiến, nâng cấp, hiện đại hóa vũ khí, trang bị, kỹ thuật (VKTBKT) bảo đảm phục vụ diễn tập cho các đơn vị theo chỉ thị của Bộ Quốc phòng; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong toàn quân thực hiện nghiêm quy định bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, đồng bộ đối với các loại trang bị kỹ thuật (TBKT); tổ chức tiếp nhận, cấp phát vật tư tăng thiết giáp bảo đảm cho các nhiệm vụ của đơn vị; duy trì nghiêm nền nếp công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), huấn luyện quản lý kỷ luật. Đặc biệt trong năm 2023, Cục đã tham gia các hội thi, hội thao cấp Tổng cục Kỹ thuật đạt nhiều thành tích cao.

Thiếu tướng Đỗ Đình Phong, Cục trưởng Cục Kỹ thuật Binh chủng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Trần Duy Hưng biểu dương những kết quả mà Cục Kỹ thuật Binh chủng đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong cục tiếp tục nghiêm túc khắc phục, chấn chỉnh. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024, Trung tướng Trần Duy Hưng yêu cầu, Cục Kỹ thuật Binh chủng tiếp tục tham mưu giúp Đảng ủy, thủ trưởng Tổng cục Kỹ thuật triển khai thực hiện các dự án cải tiến, nâng cấp, hiện đại hóa TBKT; tổ chức vận chuyển TBKT cho các nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao theo mệnh lệnh được giao; phối hợp với các đơn vị xây dựng và đề xuất phương án bảo đảm kỹ thuật cho trạm ra đa tại biển đảo, khí tượng và trang bị trên tàu...

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Cục Kỹ thuật Binh chủng.

Tổ chức sửa chữa, bảo đảm xe tăng thiết giáp tại các đơn vị toàn quân theo kế hoạch. Bảo đảm kịp thời vật tư kỹ thuật cho nhiệm vụ sửa chữa, tích cực vào đề án sản xuất vật tư, nhất là vật tư kỹ thuật cho các loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới, công nghệ cao mua sắm sau năm 2001. Tổ chức bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa trang bị kỹ thuật theo chỉ tiêu được giao; tiếp nhận, cấp phát, điều chuyển trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật theo đúng quy định; tiếp tục rà soát, đề nghị phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các đơn vị theo yêu cầu nhiệm vụ mới.

Tại hội nghị, Cục Kỹ thuật Binh chủng đã tổ chức phát động Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2024. Nhân dịp này, thủ trưởng Tổng cục Kỹ thuật và thủ trưởng Cục Kỹ thuật Binh chủng đã tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Tin, ảnh: CAO NGUYÊN - LÊ THÀNH - TRUNG KIÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cuc-ky-thuat-binh-chung-tong-cuc-ky-thuat-tong-ket-cong-tac-nam-2023-754246