Cực lực bình chọn, nhưng ca khúc của EXO lẫn BTS vẫn không được phát trong thời khắc quyết định World Cup!

Tuy nhiên, ban tổ chức vẫn giữ đúng lời hứa - theo một cách khác...

Trước thềm các trận đấu cuối cùng của FIFA World Cup 2018, hẳn bạn vẫn nhớ về cuộc bình chọn gây nên không ít tranh cãi của ban tổ chức để quyết định đâu là các ca khúc sẽ được phát trong 4 trận đấu cuối vòng chung kết năm nay.

Trước đó, trang Twitter chính thức của FIFA World Cup đã đưa ra kết quả cuối cùng: với 5 triệu bình chọn trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau (Facebook, Twitter và Instagram), 4 ca khúc chiến thắng gồm Fake Love (BTS), Power (EXO), Thunder (Imagine Dragons) và We Will Rock You (Queen).

4 ca khúc được lựa chọn chính thức sau cuộc bình chọn gây không ít “sóng gió” không đáng!

Tranh cãi bùng nổ khi Fake Love (BTS) giành chiến thắng trong cuộc bình chọn trên Instagram. Nhiều người chỉ trích cho rằng ca từ của bản hit toàn cầu đến từ 7 chàng trai nhà Big Hit mặc dù có giai điệu khá “bốc” nhưng nội dung lại hoàn toàn không hề phù hợp với một sự kiện thể thao khi nói về sự trách cứ mối tình đã qua bằng lời lẽ khá ủy mị. Thậm chí, ngay cả các fan Kpop cũng cho rằng, Power của EXO giành chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng vì ca khúc có giai điệu tràn đầy năng lượng cùng thông điệp phù hợp với sự kiện.

Fake Love hứng phải không ít lời chỉ trích vì tính chất không phù hợp cho World Cup

Nhưng đổi lại Power lại nhận được sự ủng hộ từ cả fan Kpop lẫn fan nhạc USUK

Tuy nhiên, ban tổ chức đã hoàn toàn tôn trọng kết quả cuộc bình chọn: bằng chứng là trước giờ bóng lăn trong trận chung kết FIFA World Cup 2018 giữa Pháp và Croatia, họ đã cho phát 2 ca khúc Fake Love Power trước gần 80,000 khán giả tại sân vận động Luzhniki. Tuy nhiên, khá đáng tiếc khi cả 2 chỉ được phát vào lúc đầu của sự kiện, khi khán đài vẫn chưa kín chỗ, trái bóng chưa lăn và sóng truyền hình toàn thế giới vẫn chưa tiếp sóng. Chỉ những khán giả ngồi trực tiếp trên sân mới có thể nghe được 2 giai điệu này.

Khoảnh khắc Fake Love lẫn Power được vang lên trên sân vận động Luzhniki, thủ đô Moscow

Một điều không ai ngờ tới chính là việc ca khúc nhận được vinh dự cao nhất, được DJ của sự kiện chọn lựa để phát trong giây phút đội tuyển Pháp ăn mừng đại công lại không phải là Fake Love, Power, cũng không phải là Thunder lẫn We Will Rock You - mà chính là bản hit This Is What You Came For! Trong những giây phút ấy, gần 80,000 khán giả có mặt trên sân cùng hàng tỉ người trên thế giới ăn mừng chiến thắng theo giai điệu này trong khi trước đó, This Is What You Came For không hề nằm trong bất kì danh sách bình chọn nào.

Chả cần bầu chọn gì cho nhọc công…

This Is What You Came For là một trong những bản EDM bốc lửa của mùa hè năm 2016, với sự nhào nặn từ “bàn tay ma thuật” của DJ kiêm nhà sản xuất Calvin Harris cùng phần góp giọng cực kì quyến rũ của Rihanna. Điều đặc biệt, bản nhạc house này có sự góp phần tham gia sáng tác của chính Taylor Swift, và cũng chính cớ sự này đã gây nên một vụ lùm xùm nho nhỏ về tác quyền cho ca khúc. Ca khúc vươn đến vị trí thứ 3 trên BXH Billboard Hot 100, vươn lên vị trí quán quân tại BXH Hot Dance/ Electronic Songs đồng thời chiếm lĩnh ngôi vị á quân tại UK Singles Chart vốn cực kì khó tính với nghệ sĩ Mỹ.

Ngọc Nghiên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/cuc-luc-binh-chon-nhung-ca-khuc-cua-exo-lan-bts-van-khong-duoc-phat-trong-thoi-khac-quyet-dinh-world-cup-3230638.html