Cục Nhà giáo yêu cầu làm rõ vụ thầy giáo nghi hiếp dâm học sinh lớp 8

Công văn khẩn của Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục nói đây là hành vi không chấp nhận được, cần được làm rõ, xử lý nghiêm.

Đối tượng Đăng. Ảnh: Facebook.

Đối tượng Đăng. Ảnh: Facebook.

Báo Tuổi trẻ đưa tin, chiều 21/12, ông Nguyễn Tư Sơn - giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, cho biết vừa nhận được công văn khẩn của Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) về việc thầy giáo Hồ Trọng Đăng (35 tuổi, giáo viên tổng phụ trách đội Trường THCS Phan Bội Châu, huyện Đức Cơ, Gia Lai) nghi có hành vi cưỡng bức nữ sinh lớp 8 sống trên địa bàn huyện.

Trong công văn, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cho rằng đây là hành vi không chấp nhận được. Cục đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai kiểm tra, xác minh, phối hợp với các ban, ngành liên quan xử lý nghiêm minh vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo nói trên (nếu có).

Liên quan đến vụ việc, các giáo viên của Trường THCS Phan Bội Châu cho biết chiều tối 19/12, nhà trường có liên hoan tổng kết công tác và có làm mâm cơm ăn uống. "Sau khi tan cuộc, thầy Đăng về nhà ở thị trấn Chư Ty. Hôm sau thì chúng tôi rất bất ngờ nghe sự việc xảy ra", một giáo viên nói.

Cũng theo giáo viên trường này, tháng 10/2017, khi thầy Đăng về trường công tác, cũng có lời vào lời ra về việc thầy sàm sỡ nữ sinh ở Trường THCS Quang Trung trước đó. Tuy nhiên khi về Trường THCS Phan Bội Châu thì thầy Đăng "không có biểu hiện gì".

Hiện Hồ Trọng Đăng đã bị Công an huyện Đức Cơ tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra. Bước đầu, Công an huyện Đức Cơ đã có thông báo Hồ Trọng Đăng đã có hành vi "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Liên quan đến nghi án thầy giáo hiếp dâm nữ sinh lớp 8, tối ngày 20/12, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện Phòng GD&ĐT huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) cho biết, ông rất bất ngờ khi nghe thông tin thầy Hồ Trọng Đăng có hành vi như vậy.

"Tôi mới nghe thông tin thôi, còn kết luận thế nào phải đợi cơ quan chức năng làm rõ. Khi nghe tin này tôi rất buồn và nghĩ tại sao lại có những chuyện như này xảy ra với 1 người làm trong ngành giáo dục. Không bao giờ tôi nghĩ có người nhà giáo hành xử như vậy. Đây đúng là một cơn sốt", đại diện Phòng GD&ĐT huyện cho biết.

"Về quan điểm cá nhân thì tôi đánh giá thầy Đăng là người rất hiền lành. Khi tiếp xúc, có lẽ ai cũng cảm nhận được điều đó, còn đối với phụ nữ, thầy Đăng là người thế nào thì tôi không rõ", đại diện Phòng GD&ĐT huyện Đức Cơ cho biết thêm.

TH.THANH (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/cuc-nha-giao-yeu-cau-lam-ro-vu-thay-giao-nghi-hiep-dam-hoc-sinh-lop-8-d87657.html