Cực nóng: Hitler qua mặt Liên Xô đào thoát khỏi Berlin thế nào?

Sau khi phát hiện một đường hầm bí mật ở bên dưới thủ đô Berlin, Đức, một giả thuyết nổi lên cho rằng trùm phát xít Hitler cùng người tình và một số nhân vật Đức quốc xã đào tẩu bằng con đường này.

 Trong những năm qua, FBI giải mật một số tài liệu hé lộ bí mật rằng, trùm phát xít Hitler có thể không chết trong hầm ngầm ở Berlin năm 1945.

Trong những năm qua, FBI giải mật một số tài liệu hé lộ bí mật rằng, trùm phát xít Hitler có thể không chết trong hầm ngầm ở Berlin năm 1945.

Theo quan điểm này, nhà độc tài Hitler cùng người tình và một số nhân vật Đức quốc xã đào tẩu khỏi Berlin ngay trước mặt Hồng quân Liên Xô.

Sau khi rời khỏi Berlin, Hitler cùng các thân tín lên tàu ngầm U-boat sang Tây Ban Nha trước khi đến căn cứ bí mật tại một khu rừng ở Argentina.

Vào năm 2015, các chuyên gia phát hiện một hệ thống đường hầm bí mật của Hitler bên dưới thủ đô Berlin.

Sau khi phát hiện này được công bố, một số người càng có thêm cơ sở để tin rằng, Hitler đào tẩu khỏi Berlin năm 1945 trước khi quân Liên Xô xông vào hầm ngầm.

Thêm nữa, một bản ghi nhớ bí mật của Giám đốc FBI J. Edgar Hoover tiết lộ rằng, các quan chức quân đội Mỹ ở Đức thời điểm ấy không tìm thấy xác của Hitler.

Tình báo Mỹ cũng không có được nguồn tin đáng tin cậy nào khẳng định chắc chắn rằng Hitler tự sát trong hầm ngầm.

Xuất phát từ điều này, một số người đưa ra giả thuyết có thể giới chức Mỹ đã tổ chức một chiến dịch bí mật để tìm kiếm Hitler ở Tây Ban Nha, Argentina.

Tuy nhiên, cho đến nay, giới chức trách cũng như các chuyên gia vẫn chưa tìm ra bằng chứng chứng minh Hitler còn sống sau Thế chiến 2.

Vì vậy, số phận của Hitler sau Chiến tranh thế giới 2 đến nay vẫn là một ẩn số chưa tìm ra lời giải.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/cuc-nong-hitler-qua-mat-lien-xo-dao-thoat-khoi-berlin-the-nao/20190822075338638