Cực nóng Juventus bị trừ 15 điểm: Sếp lớn lĩnh án phạt nặng, Nedved cũng không thoát

CLB Juventus đã phải nhận án phạt từ tòa án Italia sau khi bị điều tra về những gian lận tài chính trong các hoạt động chuyển nhượng từ 2018 - 2020.

Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Italia FIGC, CLB Juventus sẽ bị trừ 15 điểm trên BXH Serie A mùa này sau phán quyết mới nhất từ tòa án thể thao. Đây là án phạt được đưa ra sau khi tòa án kết luận CLB hùng mạnh nhất nước Ý có sai phạm tài chính trong những phi vụ chuyển nhượng diễn ra trong khoảng từ 2018 - 2020.

Chủ tịch CLB Juventus - ông Agnelli, phó chủ tịch Nedved và giám đốc điều hành Arrivabene (từ phải sang) đều lĩnh án phạt

Chủ tịch CLB Juventus - ông Agnelli, phó chủ tịch Nedved và giám đốc điều hành Arrivabene (từ phải sang) đều lĩnh án phạt

Hiện tại Juventus đang đứng thứ 3 tại Serie A, với 37 điểm, kém đội đầu bảng Napoli 10 điểm. Với án phạt có hiệu lực ngay lập tức như trên, "Bà đầm già" sẽ chỉ còn 22 điểm và rơi xuống vị trí thứ 10 trên BXH, nằm ngoài top các đội được dự cúp châu Âu mùa sau.

Cựu Chủ tịch của Juventus Andrea Agnelli bị cấm hoạt động liên quan đến bóng đá và thể thao trong vòng 2 năm. Cựu Giám đốc thể thao của Juventus, và nay đang làm việc cho Tottenham, Fabio Paratici cũng bị cấm trong vòng 30 tháng. Trong khi đó cựu phó chủ tịch, huyền thoại đội bóng Pavel Nedved bị cấm 8 tháng. Còn cựu giám đốc điều hành Maurizio Arrivabene bị cấm 2 năm tương tự Agnelli.

Đây thực sự là 1 án phạt gây rúng động không chỉ ở Italia mà còn ở cả châu Âu. Hồi cuối tháng 11 năm ngoái, Juventus đưa thông tin gây sốc khi các nhân vật cộm cán như Chủ tịch Andrea Agnelli, phó chủ tịch Pavel Nedved, và giám đốc điều hành Maurizio Arrivabene đều sẽ rời đội bóng này. Trong đó, Chủ tịch Agnelli và trợ thủ đắc lực Nedved rời vị trí ngay lập tức. Công việc điều hành tạm thời giao lại cho Arrivabene, dù ông này cũng đã tuyên bố rời vị trí.

Lý do mà báo chí Italia khi đó dự đoán, đó là bởi cuộc điều tra của các công tố viên Italia nhắm vào đội chủ sân Allianz. Tờ Football Italia tiết lộ, ở thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát năm 2020, các cầu thủ và HLV Sarri đã đồng ý giảm lương để giúp đỡ câu lạc bộ. Tuy nhiên mới đây, các công tố viên ở Italia đã tìm thấy những điểm bất thường trong sổ sách của Juventus và mở cuộc điều tra.

Ngoài ra theo hãng tin ANSA và Sky Sport Italia, cơ quan điều tra còn nhắm đến loạt vụ chuyển nhượng mà Juventus được cho là cố tình làm gian lận sổ sách tài chính trong giai đoạn các năm 2019 và 2020.

Lớn nhất trong số này là các vụ Juventus bán Joao Cancelo cho Man City và mua Danilo từ CLB Anh hồi tháng 8/2019, rồi đổi Miralem Pjanic lấy Arthur với Barca trong hè 2020. Vụ đầu tiên ước tính trị giá lớn nhất lên tới gần 115 triệu USD, theo báo Il Tempo, trong đó Cancelo và Danilo lần lượt được định giá 73,2 triệu và 41,7 triệu, nhưng chỉ có 3,4 triệu USD giao dịch trên thực tế.

Các nhân vật cộm cán của Juventus đã gắn bó với đội bóng này trong rất nhiều năm. Chủ tịch Andrea Agnelli - người thuộc gia tộc Agnelli vốn là chủ hãng xe FIAT, giữ cương vị chủ tịch Juventus trong 12 năm thay thế Jean Claude Blanc. Tại thời điểm ông Agnelli nhậm chức, Juventus đang ở trong cuộc khủng hoảng hậu Calciopoli.

Trong triều đại của Agnelli, “Bà đầm già” trở lại với vị thế đội bóng thống trị Serie A với 9 danh hiệu Scudetto liên tiếp. Dù vậy, trong 2 mùa giải trở lại đây, đội bóng thành Turin văng ra khỏi nhóm tinh hoa Serie A, phải chứng kiến 2 đội bóng thành Milano thay nhau thống trị giải quốc nội.

DA (tổng hợp)

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/cuc-nong-juventus-bi-tru-15-diem-sep-lon-linh-an-phat-nang-nedved-cung-khong-thoat-c28a47001.html