Cực nóng: Thành Cát Tư Hãn qua đời vì trúng mũi tên độc?

Thành Cát Tư Hãn nổi tiếng của đế chế Mông Cổ qua đời vào tháng 8/1227. Nguyên nhân cái chết của vị hoàng đế này cho đến nay vẫn là một bí ẩn. Trong số này nổi bật là giả thuyết Thành Cát Tư Hãn qua đời vì trúng mũi tên độc.

Là một trong những hoàng đế có tài cầm quân nổi tiếng lịch sử thế giới, Thành Cát Tư Hãn đưa Mông Cổ trở thành đế chế lớn thứ hai lịch sử.

Nhờ tài cầm quân của Thành Cát Tư Hãn, vào thời hưng thịnh, đế chế Mông Cổ trải dài 16% diện tích của Trái Đất (khoảng hơn 31 triệu km2).

Vào tháng 8/1227, Thành Cát Tư Hãn qua đời. Nguyên nhân cái chết của ông là bí ẩn lớn và gây tranh cãi.

“Nguyên sử” do chính Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương hạ chiếu biên soạn năm 1368 có nói về cái chết của Thành Cát Tư Hãn là do bệnh nặng.

Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm qua, cái chết của Thành Cát Tư Hãn khiến giới chuyên gia và dư luận vô cùng tò mò. Theo đó, nhiều giả thuyết được đưa ra để lý giải cái chết của vị hoàng đế nổi tiếng đế chế Mông Cổ.

Một trong những giả thuyết nhận được sự chú ý của công chúng là Thành Cát Tư Hãn chết vì trúng mũi tên độc.

Cụ thể, nhà thám hiểm người Italy Marco Polo (1254 - 1324) đã đặt chân đến Trung Quốc vào năm 1275. Thời điểm Marco Polo đến Trung Quốc chính là thời điểm nguyên Thế tổ Hốt Tất Liệt chấp chính.

Trong “Marco Polo du ký”, nhà thám hiểm người Italy có nói về nguyên nhân cái chết của Thành Cát Tư Hãn.

Khi tấn công ải Thái Tân của Tây Hạ, Thành Cát Tư Hãn bị trúng tên của quân địch. Mũi tên trên có tẩm chất độc nên khiến Thành Cát Tư Hãn bị trúng độc nghiêm trọng.

Do chất độc phát tán nhanh nên Thành Cát Tư Hãn không thể giải độc kịp thời. Theo đó, đây là lý do khiến Thành Cát Tư Hãn băng hà khi ở tuổi 67.

Mời quý độc giả xem video: Tái hiện trận chiến lịch sử của hoàng đế Napoleon (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo Ancient Origins)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cuc-nong-thanh-cat-tu-han-qua-doi-vi-trung-mui-ten-doc-1178825.html