Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

Chiều 20-12, tại Hà Nội, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo. Dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP); Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị...

 Đồng chí Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đồng chí Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Từ năm 2009 đến nay, Đảng ủy Cục PCMT&TP đã trực tiếp lãnh đạo đơn vị và chỉ đạo các đơn vị xác lập đấu tranh thành công 1.141 chuyên án/2.356 đối tượng; phát hiện bắt giữ, xử lý 118.311 vụ/202.603 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật; khởi tố hình sự 13.610 vụ/17.219 đối tượng; thu giữ gần 19 tấn ma túy...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng Cục PCMT&TP, BĐBP.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Hòa Bình nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc mà cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong BĐBP nói chung, Cục PCMT&TP nói riêng đã đạt được trong những năm qua. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí đề nghị Quân ủy Trung ương, BQP, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong BĐBP nói chung, Cục PCTM&MT nói riêng cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên, để xây dựng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, thường xuyên đề cao cảnh giác cách mạng; nhận thức rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP thường xuyên chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, là cơ sở quyết định đến sự hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cuc-phong-chong-ma-tuy-va-toi-pham-bo-doi-bien-phong-don-nhan-danh-hieu-anh-hung-llvtnd-647098