Cực sốc 'thủ phạm' không ngờ đoạt mạng Alexander đại đế

Là một thiên tài quân sự tài ba, Alexander đại đế nổi tiếng với sự nhà binh ấn tượng. Cái chết bí ẩn của danh tướng này vào tháng 6 năm 323 trước Công nguyên cũng là một bí ẩn lớn. Có giả thuyết cho rằng ông qua đời vì trúng độc nặng.

Alexander đại đế là một trong những danh tướng kiệt xuất nhất lịch sử nhân loại. Ông hoàng này băng hà vào tháng 6 năm 323 trước Công nguyên.

Khi ấy, Alexander đại đế mới 32 tuổi. Cái chết của Alexander đại đế đã gây ra chấn động lớn.

Nguyên do là vì Alexander đại đế qua đời sau 12 ngày lâm bệnh, sốt cao và chịu đựng nỗi đau lớn về thể xác.

Nguyên nhân cái chết của Alexander đại đế cho đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ. Một số giả thuyết được đưa ra để lý giải sự việc này.

Trong số này đáng chú ý là giả thuyết Alexander đại đế chết vì uống phải thuốc độc.

Theo giả thuyết này, trong 12 ngày mắc bệnh, Alexander đại đế có những triệu chứng của việc trúng độc như hôn mê, co giật, ảo giác, không thể cử động tay chân...

Đặc biệt, thi hài Alexander đại đế không có dấu hiệu bị phân hủy dù đã qua đời được 6 ngày trong điều kiện thời tiết oi nóng.

Chính vì vậy, một số người tin rằng Alexander đại đế bị đầu độc bởi chất độc cực mạnh.

Loại chất độc này đã khiến Alexander đại đế bỏ mạng và thi hài không bị phân hủy suốt nhiều ngày.

Tuy nhiên, cho đến nay, các chuyên gia vẫn chưa thể tìm ra chất độc mà Alexander đại đế trúng phải là gì.

Mời độc giả xem video: Tái hiện trận chiến lịch sử của hoàng đế Napoleon (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo Ancient Origins)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cuc-soc-thu-pham-khong-ngo-doat-mang-alexander-dai-de-1185076.html