Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật bác tin thanh long rớt giá do Trung Quốc ngừng nhập

Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho biết không có việc Trung Quốc ngừng nhập khẩu quả thanh long từ Việt Nam khiến quả này bị rớt giá những ngày qua.

Chiều 9/10, trả lời PV VTC News, ông Hoàng Trung – Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) bác bỏ thông tin thanh long rớt giá do Trung Quốc ngừng nhập khẩu.

“Thông tin Trung Quốc ngừng nhập khẩu quả thanh long từ Việt Nam khiến loại quả này bị rớt giá là không chính xác. Trung Quốc vẫn nhập hàng thanh long bình thường”, ông Trung nói.

 Ông Hoàng Trung – Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) bác bỏ thông tin thanh long rớt giá do Trung Quốc ngừng nhập khẩu và cho biết ngày 8/10, ông đã trực tiếp có mặt tại cửa khẩu Lào Cai kiểm tra tình hình xuất khẩu thanh long.

Ông Hoàng Trung – Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) bác bỏ thông tin thanh long rớt giá do Trung Quốc ngừng nhập khẩu và cho biết ngày 8/10, ông đã trực tiếp có mặt tại cửa khẩu Lào Cai kiểm tra tình hình xuất khẩu thanh long.

Ông Trung cho hay, ngày 8/10 đã trực tiếp có mặt tại cửa khẩu Lào Cai để kiểm tra tình hình xuất khẩu thanh long.

“Thống kê riêng ngày 8/10, tại cửa khẩu Lào Cai đã có 4.900 tấn thanh long được xuất sang Trung Quốc. Trung bình cả nước, mỗi ngày khoảng 13.000 tấn thanh long vẫn xuất khẩu sang thị trường này”, ông Trung nói.

Vẫn theo ông Trung, ngay sau có thông tin thanh long rớt giá do Trung Quốc ngừng thu mua, theo chỉ đạo từ Bộ NN&PTNT, Cục đã cử lãnh đạo trực tiếp đi kiểm tra tại hệ thống kiểm dịch thực vật ở các cửa khẩu và các doanh nghiệp đang có hoạt đông xuất khẩu thanh long sang thị trường Trung Quốc để nắm bắt tình hình.

Kết quả, mọi hoạt động giao thương giữa hai nước vẫn diễn ra bình thường. “Hiện tượng xảy ra tại Bình Thuận, Tiền Giang những ngay vừa qua mang tính cục bộ”, ông Trung nói.

Vẫn theo ông Trung, thời gian tới theo chỉ đạo của Bộ, Cục Bảo vệ thực vật sẽ bám sát thị trường đang có và tiếp tục mở rộng thị trường mới. Ngoài ra chú trọng khâu phân loại sản phẩm, sản phẩm nào xuất khẩu, sản phẩm nào tiêu dùng trong nước.

Theo thống kê của Cục Bảo vệ thực vật, năm 2017, Việt Nam xuất khẩu 1,3 triệu tấn thanh long quả tươi sang thị trường Trung Quốc. Sang đến năm 2018, chỉ trong vòng 9 tháng, Việt Nam đã xuất sang Trung Quốc tới 1,32 triệu tấn thanh long quả tươi qua các cửa khẩu.

Hoàng Hưng

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cuc-truong-cuc-bao-ve-thuc-vat-bac-tin-thanh-long-rot-gia-do-trung-quoc-ngung-nhap-d431240.html