Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế gặp và trao đổi với Tham tán Văn hóa Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam

Cục trưởng Nguyễn Phương Hòa khẳng định với quyết tâm cao, đoàn kết, chung sức đồng lòng và sự cố gắng không mệt mỏi của chính phủ và nhân dân, Việt Nam đã kiểm soát thành công dịch bệnh. Trước những ảnh hưởng của Covid 19.

Ngày 26 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà Nguyễn Phương Hòa-Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế đã gặp và trao đổi với ông Jorg Kinnen- Tham tán Văn hóa Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam về các nội dung liên quan đến tác động của đại dịch Covid 19, chính sách hỗ trợ của chính phủ đối với ngành văn hóa, thể thao và du lịch và một số đề xuất, kiến nghị liên quan đến hợp tác song phương giữa hai nước trong thời gian sắp tới.

Đối với tác động của đại dịch Covid 19 đến đời sống nói chung và ngành văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng, về phía CHLB Đức, ông Jorg Kinnen cho biết Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam và các cơ quan chức năng CHLB Đức rất quan tâm, đánh giá cao thành tựu Việt Nam đạt được trong thời gian vừa qua ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid 19; cung cấp thông tin về những ảnh hưởng của Covid 19 đến đời sống và hoạt động văn hóa tại CHLB Đức, theo đó các cơ sở văn hóa-nghệ thuật đã phải đóng cửa từ tháng 3/2020 đến nay, doanh nghiệp và các nghệ sỹ trong ngành văn hóa đều bị tác động, giảm thu nhập và chính phủ CHLB Đức xây dựng, triển khai các chính sách hỗ trợ các nhóm đối tượng này.

Đối với Việt Nam, Cục trưởng Nguyễn Phương Hòa khẳng định với quyết tâm cao, đoàn kết, chung sức đồng lòng và sự cố gắng không mệt mỏi của chính phủ và nhân dân, Việt Nam đã kiểm soát thành công dịch bệnh. Trước những ảnh hưởng của Covid 19, các chính sách kịp thời của Chính phủ về an sinh-xã hội, hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp, trong đó có ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã thể hiện hiệu quả tích cực, đời sống kinh tế-xã hội đã được duy trì, phục hồi và phát triển trở lại. Đồng thời, trong cuộc chiến với đại dịch Covid 19, Việt Nam đã thể hiện vai trò một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế khi gửi khẩu trang, vật tư y tế hỗ trợ các quốc gia đối tác, trong đó có Đức, Anh, Pháp…

Về văn hóa-nghệ thuật, với sự quan tâm, hành động cụ thể của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các hoạt động văn hóa-nghệ thuật tại Việt Nam đã trở lại bình thường, trong đó nhà hát, rạp chiếu phim và các thiết chế văn hóa khác. Tại Hà Nội, khu phố đi bộ tại Hà Nội đã mở cửa trở lại và các hoạt động văn hóa-nghệ thuật đã trở lại bình thường. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm việc cụ thể với các nhà hát, đơn vị nghệ thuật trong ngành để trao đổi, triển khai các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động văn hóa-nghệ thuật tại Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Về thúc đẩy hợp tác quốc tế khắc phục những khó khăn, tác động do đại dịch Covid 19 gây ra đối với lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật, Cục trưởng Nguyễn Phương Hòa thông báo phía CHLB Đức về kết quả Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng phụ trách văn hóa trong khuôn khổ UNESCO, tổ chức ngày 22/4/2020 vừa qua, theo đó các nước ghi nhận và ủng hộ kiến nghị của Việt Nam về việc: (i) tiến hành một nghiên cứu toàn diện, tổng thể về tác động của dịch Covid-19 đối với các tổ chức văn hóa nghệ thuật – sáng tạo trên thế giới và các biện pháp mà Chính phủ các nước, các doanh nghiệp, nhà bảo trợ thực hiện, đưa ra khuyến nghị, đề xuất với Chính phủ các nước; (ii) kêu gọi các quỹ hỗ trợ văn hóa nghệ thuật nói chung và các quỹ khẩn cấp ứng phó với khủng hoảng có thể mở rộng đối tượng thụ hưởng cho các nghệ sỹ, các tổ chức văn hóa nghệ thuật từ các nước đang phát triển, ưu tiên dự án chung hợp tác giữa các nước Bắc bán cầu và Nam bán cầu; (iii) đẩy mạnh hỗ trợ và thực hiện các Chương trình nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thực hành văn hóa - nghệ thuật tại các nước đang phát triển về quản lý và quản trị văn hóa nghệ thuật, (iv) đẩy mạnh khai thác ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào hoạt động văn hóa -nghệ thuật.

Về hợp tác song phương, hai Bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy các hoạt động văn hóa-nghệ thuật, thể thao bị gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 trong thời gian vừa qua, trong đó có các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trong đó, hai Bên đã trao đổi về một số đề xuất, kiến nghị, dự án cụ thể như: kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động văn hóa-nghệ thuật kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao tại CHLB Đức, dự án nghệ thuật “Vẽ trang trí gấu Buddy” thực hiện tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và dự kiến trưng bày vào tháng 10/2020, dự án triển lãm ảnh của Thomas Mueller tại Viện Goethe Hà Nội, dự án về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tại Thừa Thiên Huế, các hoạt động văn hóa-nghệ thuật tại Festival Huế, dự án về Ngôi làng Châu Âu tại khu phố đi bộ Hà Nội, dự án về bóng đá đường phố…

Trịnh Quốc Anh - Cục HTQT

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cuc-truong-cuc-hop-tac-quoc-te-gap-va-trao-doi-voi-tham-tan-van-hoa-dai-su-quan-chlb-duc-tai-viet-nam-20200526200617312.htm