Cục trưởng cục Nghệ thuật biểu diễn: 'Nhiều thí sinh cố tình đi thi không phép và chấp nhận bị phạt'

Trước việc thời gian qua nhiều thí sinh, người đẹp cố tình đi thi mà không xin phép, ông Nguyễn Quang Vinh - Cục trưởng cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đã lên tiếng về điều này.

Mới đây, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với Vũ Ngọc Ánh - diễn viên múa, là cán bộ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế, thuộc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, do đã ra nước ngoài tham dự cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình thế giới 2019 (Ms Business World Peace 2019, tổ chức tại Thái Lan) mà không xin phép và không được cấp phép theo quy định.

Sự việc này như "giọt nước tràn ly" khiến nhiều người bức xúc bởi thời gian qua, nhiều người đẹp đã tự ý đi thi nước ngoài mà không xin giấy phép của các cơ quan chức năng tại Việt Nam. Vậy phía bộ VH,TT&DL nói gì về vấn đề này?

Ông Nguyễn Quang Vinh – cục trưởng cục NTBD (bộ VHTT&DL).

Ông Nguyễn Quang Vinh – cục trưởng cục NTBD (bộ VHTT&DL).

Sáng 22/4, chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Quang Vinh – cục trưởng cục NTBD (bộ VHTT&DL) cho hay: “Việc xử phạt thí sinh đi thi không xin phép, Cục đã giao về Sở, thí sinh vi phạm thường trú ở tỉnh nào thì tỉnh đó sẽ xử phạt. Thời gian gần đây, nhiều thí sinh “cố tình” đi thi mà không xin phép, rồi về lại chấp nhận phạt tiền khiến cho các cơ quan chức năng cũng "đau đầu".

Có thể, các quy định phải xin phép đi thi quốc tế hiện này hơi khắt khe, nhưng cũng có thí sinh biết quy định như vậy và cố ý vi phạm. Chúng tôi đang làm dự thảo để sửa các quy định cho mềm mại hơn, phù hợp với thực tế, có thể chuyển việc cấp phép đi thi các cuộc thi về địa phương”.

Trước câu hỏi: Nếu đưa quy định cấp phép các cuộc thi sắc đẹp quốc tế về từng địa phương, thì Cục NTBD có sợ dưới các tỉnh sẽ làm “lỏng lẻo” không? Ông Vinh cho hay: “Nếu Cục giao cho địa phương thì phải tin chứ. Không tin thì không thể làm việc được. Hơn nữa, các quyết định đều có các quy chế, có các căn cứ pháp luật chứ không phải là việc tùy tiện’.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuc-truong-cuc-nghe-thuat-bieu-dien-nhieu-thi-sinh-co-tinh-di-thi-khong-phep-va-chap-nhan-bi-phat-a430946.html