Cục trưởng đường sắt tự nhận kỷ luật phê bình

Cục trưởng Cục đường sắt nhận hình thức kỷ luật phê bình nghiêm khắc và chịu mọi hình thức kỷ luật của Bộ trưởng.

Xác nhận thông tin trên với Đất Việt, ngày 13/7, ông Vũ Quang Khôi - Cục trưởng Cục đường sắt cho biết bản thân nhận hình thức trên.

Ông Khôi cho biết thêm: "Vừa qua chúng tôi đã họp và có văn bản báo cáo Bộ, còn việc quyết định xử lý theo hình thức nào là do Bộ quyết định".

Được biết, trong báo cáo về kết quả xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân của Cục Đường sắt Việt Nam trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt, Cục phó Khương Thế Duy nhận kỷ luật khiển trách liên quan tới các tai nạn của ngành này thời gian qua.

Ngoài ra, lãnh đạo các phòng Tham mưu và Thanh tra an toàn của Cục Đường sắt có 3 người chịu kỷ luật khiển trách, 11 người chịu hình thức phê bình nghiêm khắc.

Cục trưởng Cục đường sắt nhận hình thức kỷ luật phê bình nghiêm khắc

Báo cáo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, ông Vũ Quang Khôi - Cục trưởng Cục Đường sắt - nhận định việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với công chức thuộc Cục trực tiếp hay gián tiếp đến công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn giao thông đường sắt là cần thiết để răn đe, chấn chỉnh trong thực thi công vụ.

"Đồng thời là bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình quản lý, thực thi công vụ theo nhiệm vụ được giao", báo cáo của Cục Đường sắt nêu.

Trước đó, ngày 6/7, trao đổi với báo Đất Việt, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông xác nhận Tổng Công ty đường sắt Việt Nam (VNR) có gửi báo cáo kiểm điểm lên Bộ nhưng Bộ chưa đồng ý, yêu cầu kiểm điểm lại.

"Việc này đang giao cho Vụ an toàn giao thông rà soát rồi yêu cầu Tổng công ty kiểm điểm lại", Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nói.

Ngày 5/7, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, ông đã yêu cầu VNR gửi báo cáo kiểm điểm liên quan đến các vụ TNGT đường sắt đặc biệt nghiêm trọng thời gian qua về Bộ GTVT.

Song, sau khi xem xét báo cáo, Bộ đã không đồng tình với kết quả này, đã yêu cầu VNR phải thực hiện kiểm điểm lại, từ cấp cao nhất tới những cá nhân, đơn vị có liên quan trực tiếp; kiểm điểm đảm bảo chính xác và khách quan, nâng cao tinh thần trách nhiệm.

Còn nhớ, hồi tháng 5, ông Vũ Quang Khôi từng nói: "Bộ trưởng yêu cầu phải làm nghiêm. Về phía Cục, chúng tôi thấy đã làm đủ và đúng trách nhiệm.

Ngày 28/5 bộ trưởng chủ trì họp cũng chỉ kết luận trong thời gian tới là chúng tôi cần nâng cao hơn nữa hiệu quả thanh tra, kiểm tra. Tới đây chúng tôi sẽ thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra hoạt động của các đơn vị.

Chúng tôi khẳng định là chúng tôi không có lỗi gì. Chúng tôi đã làm rất trách nhiệm sau khi xảy ra các sự cố".

Sơn Ca

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/cuc-truong-duong-sat-tu-nhan-ky-luat-phe-binh-3361737/