Cục trưởng Vi Kiến Thành: 'Tôi đã dùng quyền của mình để quyết triển lãm ảnh nude'

Trước những ý kiến trái chiều, Cục trưởng cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Vi Kiến Thành cho hay, ông đã phải dùng quyền Cục trưởng để quyết định khai mạc triển lãm ảnh nude.

Ngày 20/7, cục Mỹ thuật, Triển lãm và Nhiếp ảnh tổ chức triển lãm Ảnh nude nghệ thuật tại Hà Nội. 52 tác phẩm được lựa chọn đưa vào triển lãm từ 10 nhiếp ảnh gia có tiếng như Thái Phiên, Dương Quốc Định, Nguyễn Á,..

Trước đó, triển lãm từng dán mác 18+, tuy nhiên theo bà Trần Thị Thu Đông - Phó Cục trưởng cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cơ quan quản lý đã hủy bỏ việc giới hạn độ tuổi sau khi tiếp nhận những phản hồi từ công chúng.

Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (người đứng).

Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm khẳng định, thế giới ảnh nude đã có từ rất sớm ngay khi nhân loại phát minh ra máy ảnh.

Chia sẻ tại khai mạc triển lãm, ông cho hay: "Đây là triển lãm ảnh nude đầu tiên do Cục tổ chức, nhằm giao lưu, học hỏi những giá trị thẩm mỹ đã được công nhận trên thế giới trong quá trình hội nhập quốc tế. Để mở được cuộc triển lãm lần này, ngay cả nội bộ của Cục cũng nhiều người không đồng tình. Tuy nhiên, tôi đã dùng quyền Cục trưởng của mình để quyết triển lãm ảnh nude".

“Tôi biết rằng sẽ có những ý kiến trái chiều. Nhưng chúng tôi quyết làm bởi muốn khẳng định ảnh nude được coi trọng và đánh giá bình đẳng như các tác phẩm ảnh nghệ thuật khác. Lâu nay, thể loại này đã bị cho là không tạo điều kiện, gây khó, hạn chế,... trong sáng tạo hoạt động nghệ thuật. Với triển lãm này, khán giả sẽ có cái nhìn khác về ảnh nude" - ông Vi Kiến Thành chia sẻ.

Khán giả xem ảnh nude tại triển lãm.

Là một trong 10 nhiếp ảnh gia có tác phẩm tại triển lãm lần này, chia sẻ về những khó khăn của người chụp ảnh nude hiện nay, nhiếp ảnh gia Thái Phiên cho hay: "Tất cả những nhiếp ảnh gia chụp ảnh nude hiện nay đang rất lúng túng trong… đầu ra. Bởi, ngay cả chụp nude xong, có đưa lên Facebook cũng bị quản lý.

Một số người mạnh dạn suy nghĩ đến việc làm sách, hay mở triển lãm nude nhưng rất khó, nên có nhiều người nản, một vài người đã bỏ cuộc và không theo được con đường dài với ảnh nude. Với 26 năm làm nghề, tôi không nghĩ mình là một người dũng cảm, mà tôi là người may mắn và kiên trì thôi".

Triển lãm sẽ kéo dài hết ngày 27/7/2018.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/cuc-truong-vi-kien-thanh-noi-ve-trien-lam-anh-nude-o-ha-noi-a378711.html