Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần giữ vững và nâng cao chất lượng huấn luyện

Ngày 1-3, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần (TCHC) tổ chức lễ ra quân huấn luyện. Niềm vui và quyết tâm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị Cục Xăng dầu như được nhân lên bởi năm qua, Cục Xăng dầu được tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Danh hiệu Đơn vị Vững mạnh toàn diện.

Quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2018, Thiếu tướng Đậu Đình Đoàn, Cục trưởng Cục Xăng dầu nhấn mạnh: Trong huấn luyện cấp chiến dịch, Cục Xăng dầu tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, năng lực chỉ huy - tham mưu cho chỉ huy cơ quan và đơn vị. Chú trọng nhiệm vụ diễn tập chỉ huy - tham mưu một bên hai cấp có một phần thực binh tiếp nhận lực lượng dự bị động viên và triển khai đường ống dã chiến bảo đảm xăng dầu cho chiến trường khu vực Bắc miền Trung và các kế hoạch bảo đảm xăng dầu của Bộ Quốc phòng. Công tác huấn luyện sĩ quan chỉ huy và cơ quan các cấp trọng tâm vào công tác bảo đảm xăng dầu cho các loại hình tác chiến gắn với hậu cần khu vực phòng thủ.

 Lãnh đạo TCHC trao phần thưởng của Chính phủ và Bộ Quốc phòng tặng Cục Xăng dầu.

Lãnh đạo TCHC trao phần thưởng của Chính phủ và Bộ Quốc phòng tặng Cục Xăng dầu.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm TCHC yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Cục Xăng dầu nắm chắc nguyên tắc, phương châm huấn luyện, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huấn luyện huấn luyện sát thực tế, lấy thực hành làm chính. Tổ chức huấn luyện đúng, đủ thời gian, không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện, giữ vững và vượt thành tích đã giành được trong năm 2017.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cuc-xang-dau-tong-cuc-hau-can-giu-vung-va-nang-cao-chat-luong-huan-luyen-532710