Cục Xe-Máy, Tổng cục Kỹ thuật tổ chức Hội thi xe tốt, lái xe giỏi

Sáng 30-5, tại Kho J102, Cục Xe-Máy (Tổng cục Kỹ thuật) đã khai mạc Hội thi xe tốt, lái xe giỏi năm 2023.

Dự khai mạc hội thi có Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Tham mưu trưởng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật; Thiếu tướng Dương Xuân Nam, Cục trưởng Cục Xe-Máy, Tổng cục Kỹ thuật.

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, nhân viên kỹ thuật, chất lượng trang bị kỹ thuật ở đơn vị cơ sở. Đồng thời, đây cũng là dịp để đánh giá trình độ, năng lực khai thác, sử dụng, chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ, niêm cất trang bị xe-máy, nền nếp chính quy công tác kỹ thuật xe-máy của các đơn vị; đánh giá trình độ tay nghề đội ngũ lái xe, nâng cao, làm chuyển biến tích cực ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.

 Các đại biểu tham dự khai mạc Hội thi xe tốt, lái xe giỏi tại Cục Xe-Máy, Tổng cục Kỹ thuật.

Các đại biểu tham dự khai mạc Hội thi xe tốt, lái xe giỏi tại Cục Xe-Máy, Tổng cục Kỹ thuật.

Kết quả từ hội thi cũng làm cơ sở để thống nhất trong tổ chức thực hiện công tác kỹ thuật xe-máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”.

Hội thi xe tốt, lái xe giỏi Cục Xe-Máy năm 2023 diễn ra từ 30-5 đến 15-6, có 8 đơn vị tham gia, là các kho, xưởng, nhà máy, đoàn thuộc Cục Xe-Máy. Các đơn vị trải qua 2 nội dung với 5 môn thi, gồm: Thi xe tốt; thi khu kỹ thuật, hoạt động ngày kỹ thuật; thi đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; thi nhận thức về công tác quản lý kỹ thuật và Cuộc vận động 50, đề xuất về giải pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật xe-máy, công tác bảo đảm an toàn giao thông trong đơn vị và thi lái xe giỏi.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn phát biểu tại lễ khai mạc Hội thi.

Là đơn vị được lựa chọn tổ chức khai mạc hội thi, theo Trung tá Trần Hưng, Chủ nhiệm Kho J102, Cục Xe-Máy, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị cho hội thi từ nhiều ngày trước. Đồng thời, lựa chọn phương tiện, cá nhân tiêu biểu để tham gia, quyết tâm đạt được kết quả cao trong hội thi.

Còn đối với Thiếu tá QNCN Lưu Văn Tuấn, Lái xe Kho J102, khi được lựa chọn trực tiếp tham gia hội thi, đã dành nhiều thời gian tham gia cùng nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng, làm sạch xe, chuẩn bị thật tốt trước khi đến với hội thi. Anh chia sẻ: “Đây là dịp giúp tôi có cơ hội nâng cao tay nghề sửa chữa, bảo dưỡng trong quá trình sử dụng xe; cập nhật, học hỏi thêm những kiến thức mới để làm chủ trang bị xe-máy, “giữ tốt, dùng bền”.

Các đại biểu theo dõi nội dung thi xe tốt.

Ngay sau lễ khai mạc, Ban Giám khảo Hội thi đã tổ chức chấm thi 4 môn thi tại Kho J102 và sẽ tiếp tục cơ động chấm thi tại 7 đơn vị còn lại. Môn thi lái xe giỏi sẽ được tổ chức thi tập trung tại Kho J106.

Ban Giám khảo chấm điểm cho từng xe.

Để hội thi đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Tham mưu trưởng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, yêu cầu Ban tổ chức làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức hội thi chặt chẽ, nghiêm túc, đúng kế hoạch; các đơn vị tham gia đúng, đủ thành phần; Ban Giám khảo đánh giá kết quả chính xác, khách quan, thực chất; thí sinh tham dự hội thi thực hiện đúng, đủ nội dung theo quy định, nỗ lực, quyết tâm đạt kết quả cao nhất, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật.

Các đại biểu tham quan khu kỹ thuật tại Kho J102.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn cũng yêu cầu sau hội thi, các đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác kỹ thuật xe-máy, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, kịp thời và chất lượng tốt trang bị xe-máy cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cơ động thực hiện các nhiệm vụ khác; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ bảo quản, bảo dưỡng sửa chữa, niêm cất trang bị xe-máy theo phân cấp, bảo đảm tốt hệ số kỹ thuật, tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động 50.

Từ kết quả hội thi, các đơn vị cần rút kinh nghiệm, phát huy điểm mạnh, khắc phục mặt hạn chế, tồn tại để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật xe-máy…

Tin, ảnh: NGỌC HÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cuc-xe-may-tong-cuc-ky-thuat-to-chuc-hoi-thi-xe-tot-lai-xe-gioi-729628