Cụm dân cư cuối cùng ở Hải Dương được gỡ bỏ phong tỏa

Chiều 26-3, cụm dân cư Văn Xá ở phường Ái Quốc, TP Hải Dương là cụm dân cư cuối cùng của tỉnh Hải Dương được gỡ bỏ phong tỏa sau khi tất cả người dân có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai với SARS-CoV-2.

Chốt kiểm soát y tế ở cửa ngõ phía tây TP Hải Dương trong những ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Chiều 26-3, cụm dân cư Văn Xá ở phường Ái Quốc, TP Hải Dương là cụm dân cư cuối cùng của tỉnh Hải Dương được gỡ bỏ phong tỏa sau khi tất cả người dân có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai với SARS-CoV-2.

Trước đó, liên quan đến chị N.T.N, làm việc tại Công ty TNHH một thành viên khu công nghiệp Lai Vu (huyện Kim Thành) nhiễm Covid-19, ngày 11-3, TP Hải Dương đã tiến hành phong tỏa cụm dân cư Văn Xá gồm 22 hộ dân với 86 nhân khẩu.

Như vậy, tính đến ngày 26-3, tỉnh Hải Dương có 726 bệnh nhân Covid-19 (đã điều trị khỏi 536 trường hợp); 17.557 trường hợp F1 (còn 140 F1 đang cách ly tập trung); đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 gần 714 nghìn trường hợp. Toàn tỉnh có 74/235 xã, phường, thị trấn có người mắc Covid-19; thực hiện phong tỏa hơn 80 khu (cụm) dân cư, hai xã cùng với TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng.

Hải Dương vẫn đang thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ cho tới hết ngày 31-3.

QUỐC VINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/cum-dan-cu-cuoi-cung-o-hai-duong-duoc-go-bo-phong-toa-639853/