Cụm thi đua số 10 phấn đấu khám phá trên 90% án đặc biệt nghiêm trọng

Chiều 14/3, tại Tây Ninh, Cụm thi đua số 10 (Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2024. Đại tá Phan Văn Triều, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Cụm trưởng Cụm thi đua số 10 chủ trì hội nghị.

Đến dự có Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an; lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; lãnh đạo Sở Nội Vụ tỉnh Tây Ninh; các đồng chí đại diện Ban Giám đốc Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 10, gồm: Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Long An, Công an tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Bình Phước và Công an tỉnh Đồng Nai.

Công an các đơn vị trong cụm ký kết giao ước thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Đại tá Phan Văn Triều, cho biết: Công an các đơn vị đã thảo luận thống nhất thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2024 với phương châm hành động: “Xây dựng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả 8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá trong Nghị quyết số 19-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, xây dựng lực lượng CAND năm 2024; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm về ma túy, quản lý kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.

Đồng thời, Công an các đơn vị trong cụm phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 75% và án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%; kiềm chế sự gia tăng tai nạn giao thông và cháy, nổ.

Tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể từng địa bàn, lĩnh vực ở cơ sở; chú trọng lựa chọn, xây dựng những điểm sáng, mô hình hiệu quả để nhân rộng ra các địa phương. Từ đó, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT...

T.Nhung-T.Lực

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cum-thi-dua-so-10-phan-dau-kham-pha-tren-90-an-dac-biet-nghiem-trong--i725330/