Cụm thi đua số 2 khối các học viện, trường CAND sơ kết phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc'

Ngày 10/1, tại Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) đã diễn ra Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' học kỳ I năm học 2022 -2023 của Cụm thi đua số 2 khối các học viện, trường CAND.

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí lãnh đạo Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu Cụm thi đua số 2 gồm Học viện Chính trị CAND, Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND, Đại học PCCC, Học viện Quốc tế. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo sơ kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” học kỳ I năm học 2022-2023 của Cụm thi đua số 2 đã tóm tắt khái quát những nội dung, mặt công tác đã đạt được của Cụm trong học kỳ I, trong đó trọng tâm là công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác Đảng, công tác xây dựng lực lượng, công tác pháp chế và việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua.

Điểm nổi bật nhất trong công tác chuyên môn là các đơn vị trong Cụm đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thực hiện Kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 do Bộ Công an tổ chức đối với thí sinh dự thi đại học chính quy đảm bảo an toàn, đúng quy chế và hoàn thành công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND năm 2022; tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh, nhập học trên 80 lớp với tổng số hơn 3.180 học viên các hệ đào tạo, bồi dưỡng.

Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu tại Hội nghị.

Các đơn vị trong Cụm đã tập trung xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phục vụ kịp thời, hiệu quả các loại hình đào tạo, bồi dưỡng mới, đồng thời bổ sung và hoàn thiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng hiện có để phù hợp với tình hình mới. Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” cũng đã được các đơn vị thực hiện thành công mang lại hiệu quả cao. Hội thi giảng viên dạy giỏi các cấp đã huy động được nhiều giảng viên tham gia dự thi; có nhiều giảng viên đã đạt bài dạy giỏi cấp khoa, cấp trường và cấp Bộ.

Trong học kỳ I, các đơn vị đã và đang tiếp tục triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, trong đó, đã hoàn thành và nghiệm thu 4 đề tài cấp Bộ, và 7 đề tài cấp cơ sở; các đơn vị trong Cụm cũng đã tổ chức 10 hội thảo và nhiều tọa đàm khoa học, trong đó có 3 hội thảo cấp Bộ, 7 hội thảo cấp cơ sở, tương đương và nhiều tọa đàm khoa học…

Đại tá Nguyễn Văn Căn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 phát biểu tại Hội nghị.

Kết thúc học kỳ I năm học 2022-2023, các đơn vị trong Cụm đã báo cáo đề xuất và được lãnh đạo các cấp tặng 11 Bằng khen cấp Bộ và tương đương; 153 Giấy khen cấp Cục và tương đương cho các tập thể, cá nhân có thành thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, cuộc thi, hội thi.

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trong cụm thi đua số 2 khối các học viện, trường CAND đều thống nhất với nội dung chương trình, báo cáo sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” học kỳ I, năm học 2022-2023 của Cụm. Đồng thời, các ý kiến cũng đề xuất cần tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong đó, trọng tâm là đổi mới công tác đánh giá, chấm điểm, bình xét trong tổng kết phong trào thi đua hằng năm; chú trọng xây dựng, chủ động phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các mặt công tác Công an, góp phần bồi đắp lòng tin, sự quý mến của nhân dân đối với lực lượng CAND. Tích cực phổ biến những mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong phong trào thi đua….

Đặc biệt, trong học kỳ II, các đơn vị sẽ tập trung hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu đã đăng ký; tăng cường, chủ động hơn nữa trong phối hợp với các đơn vị trọng cụm và các đơn vị chức năng, nghiệp vụ của Bộ Công an để hoàn thành sớm và vượt mức chỉ tiêu thi đua đã đăng ký.

Anh Tú- Vĩnh Tường

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cum-thi-dua-so-2-khoi-cac-hoc-vien-truong-cand-so-ket-phong-trao-thi-dua-vi-an-ninh-to-quoc--i680645/