Cụm thi đua số 6 - CATP Hà Nội: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống

Ngày 19-11, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã dự và chủ trì Hội nghị tổng kết phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' năm 2018 của Cụm thi đua số 6 CATP Hà Nội.

Với mục tiêu giữ vững an ninh chính trị trong mọi tình huống, các đơn vị công an trong Cụm thi đua số 6 - CATP Hà Nội luôn chủ động nắm tình hình, kịp thời đấu tranh, khám phá nhiều vụ án, bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, không để xảy ra tình tình đột biến, bất ngờ.

Trong thời gian vừa qua, Công an 12 quận trên địa bàn thành phố thuộc Cụm thi đua số 6 đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ANQG, đảm bảo TTATXH trên địa bàn.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" Cụm thi đua số 6 CATP Hà Nội

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" Cụm thi đua số 6 CATP Hà Nội

Kết quả, trong năm 2018, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 6 đã phát hiện và khám phá 1.773 vụ phạm pháp hình sự; khám phá 35 vụ trọng án, đạt tỷ lệ cao so với toàn thành phố.

Về công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, các đơn vị trong cụm thi đua đã phát hiện, điều tra khám phá 1.919 vụ. Công tác đấu tranh với tội phạm về kinh tế và chức vụ đã phát hiện khám phá 1.279 vụ... Riêng nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các sự kiện quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế diễn ra trên địa bàn các quận.

Về công tác đảm bảo TTATGT- TTĐT, do được các đơn vị trong cụm thi đua quan tâm chỉ đạo quyết liệt nên đã có nhiều chuyển biến tích cực, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông giờ cao điểm trên địa bàn nội thành; số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương giảm so với cùng kỳ năm 2017; không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, đường sắt. Bộ mặt đô thị được cải thiện, hạn chế tình trạng kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, bán hàng khuya quá giờ quy định.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được đẩy mạnh, các đơn vị thuộc cụm thi đua đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng được nhiều mô hình, câu lạc bộ đấu tranh phòng chống tội phạm và TNXH phong phú, hiệu quả, huy đông đông đảo người dân tham gia.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chứng kiến các đơn vị trao Cờ luân lưu cho Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 CATP Hà Nội

Thiếu tướng Đào Thanh Hải thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội biểu dương kết quả đạt được của Cụm thi đua số 6, đồng thời yêu cầu các đơn vị trong cụm thi đua tiếp tục bám sát các nội dung của CATP đề ra, quyết liệt triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa "Vì nhân dân phục vụ", làm tốt công tác tuyên truyền, biểu dương các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong lực lượng Công an và các tầng lớp nhân dân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Tại hội nghị, Công an các quận trong Cụm thi đua số 6 đã bỏ phiếu suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2018 và đề nghị cấp trên khen thưởng đồng, thời bầu CAQ Ba Đình làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 và CAQ Nam Từ Liêm làm Cụm phó Cụm thi đua số 6 CATP năm 2019.

Ánh Nguyệt

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/cum-thi-dua-so-6-catp-ha-noi-dam-bao-an-ninh-chinh-tri-trat-tu-an-toan-xa-hoi-trong-moi-tinh-huong/790500.antd