Cụm thi đua số 6: Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2011

Ngày 28- 9, tại tỉnh Ninh Thuận, Cụm thi đua số 6, gồm Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2011. Dự và chủ trì hội nghị có Thiếu tướng Phạm Huy Tập, Phó Tư lệnh BĐBP.

Thiếu tướng Phạm Huy Tập đang phát biểu tại hội nghị thi đua Cụm số 6.

Năm qua, lực lượng biên phòng các tỉnh đã nỗ lực thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị, nghiệp vụ về công tác biên phòng, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai, bảo vệ tài nguyên biển, đảo,…

Các tỉnh Nam Trung Bộ đã và đang hình thành các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển và hệ thống cảng biển phát triển rất mạnh, lực lượng biên phòng các tỉnh đã đổi mới công tác kiểm tra, kiểm soát và đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh. Tại các cửa khẩu cảng biển, biên phòng đã triển khai biên phòng điện tử, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp hoạt động dễ dàng.

Thiếu tướng Phạm Huy Tập, phát biểu chỉ đạo: “Chúng ta luôn luôn chú ý tình hình vùng biển, đảo và an ninh trật trong các khu kinh tế, cụm công nghiệp ven biển, quản lý xuất nhập cảnh phải thông thoáng. Các đơn vị bám sát những định hướng cấp trên, để vận dụng vào sát với nhiệm vụ cụ thể từng đơn vị, từng địa phương. Tuyến biển này phải khác với tuyến núi, nghĩ ra cách làm mang tính đặc thù, làm tốt công tác tư tưởng cán bộ chiến sĩ, phát huy dân chủ trong nội bộ, tính minh bạch trong kinh tế, công tác cán bộ. Làm sao phải tạo được phong trào thi đua giữa các đơn vị với nhau, giữa các đội, nhóm ở đồn biên phòng. Bắt đầu từ động lực, từ công sức của bộ đội, khắc phục bệnh thành tích, duy trì phong trào thường xuyên, mọi lúc mọi nơi”

Hải Luận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cum-thi-dua-so-6-tong-ket-phong-trao-thi-dua-quyet-thang-nam-2011/