Cụm thi đua số 8 - Bộ Công an kiểm tra thực hiện phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' 9 tháng năm 2023

Ngày 06/10, tại Công an tỉnh Long An, Tổ kiểm tra, Cụm thi đua số 8 - Bộ Công an gồm Công an 4 tỉnh: Tây Ninh (Tổ trưởng), Bình Dương, Đồng Nai, Bến Tre đến kiểm tra kết quả thực hiện phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' 9 tháng đầu năm 2023 của Công an các tỉnh Bến Tre, Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp. Đây là hoạt động kiểm tra giữa các đơn vị thành viên Cụm thi đua số 8 được quy định trong quy chế hoạt động của Cụm năm 2023.

Đại tá Phan Văn Triều - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

Theo báo cáo của Công an các tỉnh được kiểm tra, 9 tháng năm 2023, tùy vào điều kiện thực tế của từng địa phương, lãnh đạo Công an các tỉnh đã lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mặt công tác Công an.

Trong đó, tập trung làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng các văn bản chỉ đạo và giải pháp về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh tham mưu giải quyết các vụ việc nổi lên, không để hình thành “điểm nóng”; bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại; tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là triệt xóa các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao, chống người thi hành công vụ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, xâm phạm trẻ em, mua bán người,…

Đại biểu dự hội nghị

Bên cạnh đó, công an tỉnh cũng thực hiện các công trình, phần việc, sáng kiến đổi mới mang lại hiệu quả cao trong công tác nhằm tập trung giải quyết những việc khó, việc mới, việc trọng tâm năm 2023; tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng công an; mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự các ngày lễ, tết; đăng ký, xây dựng các gương điển hình tiên tiến, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Bộ Công an giao. Nhiều công trình, mô hình, phần việc đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi trong toàn lực lượng.

Tại hội nghị, đại biểu đã chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua và phân tích nguyên nhân của những hạn chế nhằm đề ra biện pháp thực hiện đạt các chỉ tiêu còn lại từ nay đến cuối năm 2023./.

T.P-M.Khánh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/cum-thi-dua-so-8-bo-cong-an-kiem-tra-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-vi-an-ninh-to-quoc-9-thang-nam-2023-a164269.html