Cụm tin quốc tế trưa 27/12: Hàn Quốc đáp trả việc UAV Triều Tiên xâm phạm không phận

Hàn Quốc đáp trả việc UAV Triều Tiên xâm phạm không phận; Mỹ: gần 60 người thiệt mạng do bão tuyết; Philippines sơ tán gần 46.000 người do lũ lụt dâng cao;... là những tin quốc tế đáng chú ý trưa 27/12.

HÀN QUỐC ĐÁP TRẢ VIỆC UAV TRIỀU TIÊN XÂM PHẠM KHÔNG PHẬN

Theo Korea Herald, hôm qua, 5 máy bay không người lái (UAV) của Triều Tiên đã bay qua biên giới liên Triều, trong đó có một UAV bay qua phía Bắc Seoul. Trước diễn biến này, Hàn Quốc đã có bước đi đáp trả.

Hàn Quốc đã triển khai các phương tiện có người lái và không người lái đến các khu vực biên giới, một số phương tiện đã xâm nhập Triều Tiên để thực hiện giám sát và tiến hành các hoạt động khác, bao gồm cả việc chụp ảnh "các cơ sở quân sự quan trọng của đối phương." Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho rằng đây là một hành động khiêu khích rõ ràng của Triều Tiên nhằm xâm phạm không phận của Hàn Quốc.

MỸ: GẦN 60 NGƯỜI THIỆT MẠNG DO BÃO TUYẾT

NBCNews cho hay, bão tuyết chưa từng có trong lịch sử tại Mỹ đã khiến ít nhất 57 người thiệt mạng. Trong đó chỉ riêng hạt Erie, phía tây bang New York có tới 27 trường hợp.

Người đứng đầu hạt Erie Mark Poloncarz cho biết, số người thiệt mạng do bão tuyết ở đây rất có thể sẽ tăng lên khi bão tuyết tiếp tục càng quét Erie. Nhiều khu vực đã bị cô lập khi các tuyến đường bị tuyết bao phủ. Theo thống kê của NBC, cơn bão đã khiến ít nhất 57 người tử vong, các trường hợp tử vong được ghi nhận ở 12 bang. Nhà chức trách cho biết nhiều trường hợp tử vong vì bệnh tim khi đang dọn tuyết hoặc chết trong xe ô tô.

PHILIPPINES SƠ TÁN GẦN 46.000 NGƯỜI DO LŨ LỤT DÂNG CAO

Theo New Strait Times, lũ lụt xảy ra vào ngày Giáng sinh ở Philippines đã buộc gần 46.000 người phải sơ tán khỏi nhà.

Theo các nhà chức trách Philippines, riêng tại vùng Mindanao, miền Nam nước này, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 9 người mất tích sau khi mưa lớn nhấn chìm nhiều khu vực. Thiên tai đã khiến người dân tại quốc gia chủ yếu theo đạo Thiên chúa này không thể tổ chức các nghi lễ thông thường trong dịp Giáng sinh, dịp lễ quan trọng nhất trong năm. Philippines được xếp hạng là một trong số các quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước tác động của biến đổi khí hậu.

TRUNG QUỐC HẠ CẤP QUẢN LÝ DỊCH COVID-19

Tân Hoa Xã cho hay, ngày 26/12, Trung Quốc đã đưa ra những thay đổi lớn trong chính sách ứng phó với đại dịch COVID-19. Theo đó nước này đã đổi tên thuật ngữ tiếng Trung cho COVID-19 từ "viêm phổi do virus corona mới" thành "nhiễm virus corona chủng mới".

Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 8/1/2023, Trung Quốc sẽ hạ cấp quản lý bệnh từ Loại A xuống Loại B theo luật phòng ngừa và điều trị bệnh truyền nhiễm của quốc gia, đồng thời loại bỏ các biện pháp kiểm dịch bệnh truyền nhiễm đối căn bệnh này. Hiện tại, COVID-19 được phân loại là bệnh truyền nhiễm loại B nhưng phải tuân theo các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát đối với bệnh truyền nhiễm loại A ở Trung Quốc.

Thực hiện : Phòng Quốc tế

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cum-tin-quoc-te-trua-2712-han-quoc-dap-tra-viec-uav-trieu-tien-xam-pham-khong-phan