Cùng báo chí nói không với rác thải môi trường

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và từng gia đình nói không với túi ni-lông, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Vừa qua, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai.

Chào mừng 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, vừa qua Hội Nhà báo Tp.HCM phối hợp cùng Công ty CPDV Du lịch Phú Thọ, Công viên Văn hóa Đầm Sen tổ chức chương trình ‘Cùng báo chí nói không với rác thải môi trường’. Gần 100 sinh viên Khoa Báo chí Trường ĐH KHXH&NV Tp.HCM, CĐ Phát thanh Truyền hình II và hơn 50 phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn thành phố tham gia.

Sinh viên cùng các em nhỏ cùng tái chế chậu trồng rau, hoa bằng chai nhựa đã qua sử dụng

Sinh viên cùng các em nhỏ cùng tái chế chậu trồng rau, hoa bằng chai nhựa đã qua sử dụng

Tại chương trình, chỉ bằng vài động tác và các vật dụng đơn giản, những chai nhựa đã qua sử dụng được các bạn sinh viên khéo léo làm thành các lọ trồng cây, hoa, trồng rau thủy canh rất hữu ích. Hay những chiếc lá khô tưởng chừng như vô dụng, chỉ cần vài thao tác đã có thể trở thành các con vật, các bức tranh nghệ thuật bắt mắt…

Ông Dư Hữu Danh - Giám đốc Công viên Văn hóa Đầm Sen - cho biết, ngoài việc hạn chế dùng sản phẩm sử dụng một lần, mỗi chúng ta nên biết tận dụng rác thải môi trường để tái sử dụng cho những việc có ích.

Tận dụng lá cây rơi tạo thành tác phẩm nghệ thuật

Theo thống kê tại Tp.HCM, hiện nay mỗi ngày thải ra môi trường hơn 9.000 tấn rác thải, trong đó chiếm 10% là rác thải từ nilon hay nhựa các loại, với thời gian phân hủy phải mất hàng trăm năm.

Khách tham quan Đầm Sen thích thú với những tác phẩm làm từ lá cây

Chia sẻ tại chương trình, ông Mã Diệu Cương - Chủ tịch Hội Nhà báo Tp.HCM - cho biết, rác thải môi trường, đặc biệt là rác thải nhựa, ni-lông đang là vấn đề nhức nhối hiện nay. Chương trình ‘Cùng báo chí nói không với rác thải môi trường’ không chỉ là hoạt động chào mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam mà hoạt động còn mang tính truyền thông, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường rất có ý nghĩa…

Nằm trong trong chuỗi các hoạt động Tháng hành động vì môi trường, vừa qua công ty Nestlé Việt Nam đã đồng hành và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện các hoạt động trồng cây vì môi trường, tham gia Ngày hội tái chế chất thải trong khuôn khổ "Tuần lễ Đồng Nai xanh”, và hoạt động tình nguyện của 300 nhân viên Công Ty phối hợp cùng UBND thị trấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ) dọn vệ sinh và phân loại rác thải trên bãi biển.

300 nhân viên Công Ty Nestlé Việt Nam phối hợp cùng UBND thị trấn Phước Hải thu gom rác

Trong đó, Nestlé Việt Nam phối hợp cùng UBND thị trấn Phước Hải tổ chức dọn vệ sinh bãi biển, thu gom được gần 1,1 tấn rác các loại, trong đó có 850kg rác tái chế và 280kg rác không tái chế. Số rác này được vận chuyển đến trạm trung chuyển rác của địa phương để đưa về khu xử lý rác tập trung.

PL

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/cung-bao-chi-noi-khong-voi-rac-thai-moi-truong-post60794.html